1 năm, người dân Nghệ An tiêu thụ khoảng 82 triệu bao thuốc lá

(Baonghean.vn) - Thông tin được đưa ra tại Hội thảo tọa đàm cung cấp thông tin về 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức tại thành phố Vinh vào sáng ngày 20/3.
Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức quốc tế; các sở ban ngành, đơn vị y tế trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức quốc tế; các sở ban ngành, đơn vị y tế trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo: 5 năm qua, Nghệ An đã ban hành rất nhiều văn bản pháp lý về việc Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng như các văn bản liên quan trên các phương thiện thông tin đại chúng; sản xuất các tài liệu truyền thông, pa-nô, áp phích, biển cấm hút thuốc, cấp phát đến tận các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Các sở, ngành chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp liên quan đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn; triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với từng đơn vị...

Quy định cấm hút thuốc đã được tuân thủ khá tốt ở một số nơi như trên máy bay, trong phòng đợi sân bay, ga tàu, phòng họp, rạp chiếu phim, trên các chuyến xe buýt và một số cơ quan đơn vị, trường học, bệnh viện trong tỉnh.

Tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến tại Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến tại Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tuy vậy, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế: Hiện tượng hút thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi công cộng còn khá phổ biến. Đa số người dân còn chưa nhận thức được những tổn thất to lớn về sức khỏe, kinh tế và môi trường do thuốc lá gây nên, đặc biệt, chưa thấy được tác hại của thuốc lá, là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh gây chết người... Mỗi năm, sản lượng tiêu thụ thuốc lá trên địa bàn tỉnh vào khoảng 82 - 83 triệu bao.

Đại diện Cục Quản lý Thị trường Nghệ An nêu lên những khó khăn trong công tác kiểm soát kinh doanh thuốc lá. Ảnh: Thành Chung
Đại diện Cục Quản lý Thị trường Nghệ An nêu lên những khó khăn trong công tác kiểm soát kinh doanh thuốc lá. Ảnh: Thành Chung

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tập trung phân tích tính hiệu quả của Luật, các tồn tại và vướng mắc cần xử lý trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý, xử phạt. Và một những cái khó nhất là giá thuốc lá hiện nay còn quá rẻ, thuế thấp và dễ mua do được bày bán tràn lan...

Các ý kiến tại hội thảo đã được Bộ Y tế và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ghi nhận và sẽ trình lên Quốc hội xem xét./.

Tin mới