1 người tử vong, 4 người hết sức nguy kịch trong vụ lật xe khách ở Lào Cai

Trong số 23 nạn nhân của vụ tai nạn (gồm cả lái xe) có 1 nạn nhân đã tử vong, 2 nạn nhân chỉ bị xây xát, còn lại 20 nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong đó, 4 nạn nhân trong tình trạng hết sức nguy kịch.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Đó là thông tin mới nhất về hậu quả của vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai vào 18 giờ chiều 3/3.

1 người tử vong, 4 người hết sức nguy kịch trong vụ lật xe khách ở Lào Cai ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. 

"Chúng tôi đã tập trung tất cả phương tiện với điều kiện cứu chữa tốt nhất, huy động mọi lực lượng bác sỹ có kinh nghiệm để cứu chữa bệnh nhân một cách tích cực. Ngoài việc miễn 100% viện phí, các suất ăn cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã được cung cấp kịp thời ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân", ông Phạm An Hùng cho biết. 

Ngoài 50 đơn vị máu dự phòng, tổ công tác của Viện huyết học truyền máu Trung ương đang trên đường lên Lào Cai để sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân. 

Tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã gặp gỡ gia đình và chuyển lời hỏi thăm chia buồn của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đến gia đình nạn nhân không may bị tử vong cũng như các gia đình nạn nhân. 

"Chúng tôi đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm và để xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này", ông Khuất Việt Hùng nêu rõ tại buổi làm việc với bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. 

Đồng thời, ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của tập thể y bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế trong tỉnh đã dành sự ưu tiên cao nhất về y tế và điều kiện ăn nghỉ chăm sóc cho bệnh nhân và thân nhân người bị nạn.

Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 3/3, tại km 17, quốc lộ 4D, đường từ Sa Pa về thành phố Lào Cai đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, chiếc xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B - 01122 chở 22 hành khách đã lao xuống vực có độ sâu ước khoảng 52m.

1 người tử vong, 4 người hết sức nguy kịch trong vụ lật xe khách ở Lào Cai ảnh 2

Chiếc xe ô tô chở 22 hành khách lao xuống vực sâu tại Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là chị Trương Thị Nhung (sinh năm 1977).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. 

Lực lượng công an tỉnh Lào Cai, công an huyện Bát Xát, cảnh sát cứu hộ, phòng cháy chữa cháy gồm 200 người tìm kiếm và cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.

Theo TTXVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới