1 triệu người dân Philippines trốn chạy trước giờ siêu bão mạnh nhất thế giới đổ bộ

Ngày 31/10, các nhà chức trách Philippines sơ tán gần 1 triệu người dân ở phía Nam đảo Luzon trước khi cơn bão Goni - cơn bão cấp 5, cấp mạnh nhất thế giới đổ bộ vào nước này.

Bão Goni, với sức gió 215 km mỗi giờ và có thể lên tới 265 215 km/h dự kiến đổ bộ vào Philippines vào ngày mai (1/11). Hiện bão Goni di chuyển từ Thái Bình Dương về phía Tây với vận tốc 25 km/h, dự kiến mang theo mưa dữ dội đến thủ đô Manila và 21 tỉnh của Philippines vào sáng mai. Hiện các nhà chức trách địa phương đã ban bố lệnh cấm các ngư dân ra khơi. Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay.

1 triệu người dân Philippines trốn chạy trước giờ siêu bão mạnh nhất thế giới đổ bộ ảnh 1

Bão Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ khi bão Haiyan tấn công Philippines vào năm 2013 khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Tuần trước cơn bão Molave cũng đã đổ bộ vào Philippines khiến 22 người thiệt mạng.

Tin mới