10 bí mật thú vị về Tổng thống Obama

(Baonghean.vn) - Ngày 10/1, Tổng thống Obama có bài phát biểu chia tay trước khi rời Nhà Trắng sau 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ. Người đứng đầu quốc gia siêu cường này có những bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết.  

1.Tổng thống Obama từng ước mơ trở thành kiến trúc sư

Khi được hỏi rằng sẽ làm gì nếu không phải là tổng thống hay một chính trị gia, ông Obama đã có câu trả lời khiến ai nấy đều ngạc nhiên: kiến trúc sư. Kiến trúc so với chính trường, là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thật khó để hiểu được hành trình đầy phi thường mà ông đã trải qua: từ một kiến trúc sư đến một chính trị gia và giờ đây là người đứng đầu của quốc gia phát triển bậc nhất thế giới.
Barack Obama thời còn trẻ.

Khi được hỏi rằng sẽ làm gì nếu không phải là tổng thống hay một chính trị gia, ông Obama đã có câu trả lời khiến ai nấy đều ngạc nhiên: kiến trúc sư. Kiến trúc so với chính trường, là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thật khó để hiểu được hành trình đầy phi thường mà ông đã trải qua: từ một kiến trúc sư đến một chính trị gia và giờ đây là người đứng đầu của quốc gia phát triển bậc nhất thế giới. Ảnh: 

 2. Tổng thống Obama là một nhà văn xuất sắc

Bìa một cuốn sách của Tổng thống Obama.
Bìa một cuốn sách của Tổng thống Obama.

Là tác giả của nhiều cuốn sách xuất sắc, Obama thấm nhuần câu nói “Ngòi bút mạnh mẽ hơn đao kiếm” (Pen is mightier than sword). Với ông, viết sách không chỉ là một kỹ năng tuyệt vời để nâng cao tài văn chương mà còn giúp mài giũa sức mạnh của ngôn từ và ngòi bút.

Một số cuốn sách ông viết có thể kể đến như: “The audacity of Hope: Thoughts on reclaiming the American dreams” (tạm dịch: Hy vọng táo bạo: Suy nghĩ về việc tìm lại giấc mơ Mỹ), “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” (tạm dịch: Cha hát về con: Lá thư gửi các con gái của cha) và hồi ký “Dreams from my father” (tạm dịch: Những giấc mơ từ cha tôi). Những cuốn sách của ông đều nhận được phản ứng tốt từ công chúng và ông thậm chí đã trả được nợ thời sinh viên sau lần phát hành sách đầu tiên.

3. Tổng thống Obama từng làm việc trong quán kem

Tổng thống Barack Obama từng là người xúc kem.
Tổng thống Barack Obama từng là người xúc kem.

Nhiều người đôi khi cảm thấy xấu hổ về những công việc mà họ cho là nhỏ bé, tầm thường, nhưng vị tổng thống da màu đáng kính lại chứng minh cho chúng ta thấy công việc gì cũng có vị thế và tầm quan trọng của nó.

Barack Obama đã từng làm cho tiệm kem Baskin-Robbins thời nhỏ, đó là nơi cho ông sự dũng cảm và quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên có một sự thật thú vị là bây giờ ông không thể chịu được món kem trong khi hai cô con gái của ông lại thích kem vô cùng.

4. Tổng thống Mỹ đầu tiên dùng điện thoại Blackberry

Tổng thống Obama và chiếc điện thoại BlackBerry.
Tổng thống Obama và chiếc điện thoại BlackBerry.

Là một trong số ít những tổng thống thuận tay trái và là vị tổng thống đầu tiên của xứ cờ hoa sử dụng điện thoại Blackberry, ông Obama thậm chí còn thừa nhận rằng mình mê mẩn và gắn bó với thương hiệu này.

Thuộc thế hệ các vị tổng thống khá trẻ tuổi, ông Obama cũng là tổng thống đầu tiên lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như twitter, Facebook và thậm chí còn tải video lên Youtube - trang mạng yêu thích của mọi người. Việc sử dụng máy tính Mac của Apple cũng cho thấy phong cách hiện đại cùng những món đồ công nghệ thời thượng của ông chủ Nhà Trắng.

5. Tổng thống Obama từng đoạt giải Grammy

Tổng thống Barack Obama giành giải Gramy năm 2006 và 2008.
Tổng thống Barack Obama giành giải Gramy năm 2006 và 2008.

Giải Grammy (tên gọi ban đầu là Gramophone) là một giải thưởng của Viện Hàn lâm nghệ thuật khoa học quốc gia Mỹ ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Ít ai biết rằng ông Obama đã giành được hai giải thưởng Grammy vào năm 2006 cho các bản audio cuốn “The audacity of Hope” và “Dreams from my father”. Grammy là một giải thưởng rất uy tín, bởi vậy những thành tựu của ông Obama trong lĩnh vực nghệ thuật thật đáng khâm phục và trân trọng.

6. Tổng thống Obama từng ăn thịt chó, thịt rắn và châu chấu rang

Ông Obama thường giữ thói quen ăn uống rất đơn giản -
Ông Obama thường giữ thói quen ăn uống rất đơn giản -

 Dường như ông Obama không ngại thử các món ăn mới lạ, ông coi ẩm thực là một phần của cuộc sống quan trọng không kém gì ngôn ngữ hay văn hóa. Thời thơ ấu, khi gia đình ông chuyển đến Indonesia sinh sống, ông đã từng thưởng thức những món ăn địa phương trong đó có thịt chó, thịt rắn và đặc biệt là cả châu chấu rang.

7. Tổng thống Obama là một người cha giàu tình cảm

Gia đình Tổng thống Obama.
Gia đình Tổng thống Obama.

Gia đình là cái nôi hình thành nhân cách của mỗi con người, nơi các thành viên thể hiện tình thương và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Một phần quan trọng trong cái nôi ấy là cha mẹ, những người yêu thương con cái hơn ai hết.

Là một người cha, ông Obama dành hết tình yêu cho hai cô con gái. Ông say sưa ngắm nhìn các con chơi bóng rổ. Ngay cả khi đã trở thành tổng thống của đất nước có nền kinh tế số một thế giới, ông vẫn dành thời gian hằng đêm bên các con và đọc sách Harry Potter cho các con nghe trước khi đi ngủ. Quả là một người cha đáng yêu.

8. Ông Obama là Tổng thống Mỹ thứ 6 thuận tay trái

Tổng thống Obama thuận tay trái.
Tổng thống Obama thuận tay trái.

Tổng thống Obama  là Tổng thống thứ 6 thuận tay trái, cùng với những cựu Tổng thống Bill Clinton, George H.W. Bush, Gerald Ford, Herbert Hoover, và James Garfield. Cựu Tổng thống Truman và Reagon thuận cả hai tay, nghĩa là họ có thể viết bằng cả hai tay, điều đó có lẽ đã giúp cho việc làm Tổng thống dễ dàng hơn một chút, Đại sứ Ted Osius cho biết.

9Tổng thống Obama có biệt danh là O’Bomber

Ít ai biết rằng, môn thể thao ưa thích của Tổng thống Mỹ Barack Obama là bóng rổ.
Ít ai biết rằng, môn thể thao ưa thích của Tổng thống Mỹ Barack Obama là bóng rổ.

Khi ở trung học, Tổng thống Obama có biệt danh là ‘O’Bomber’ bởi tài năng của ông trong môn thể thao bóng rổ. Cuối những năm 1970, Trường Punahou ở Hawaii đã có một trong những đội bóng trung học xuất sắc nhất cả nước và vào năm cuối cấp, Tổng thống Obama đã lọt vào Đội Tuyển AA đại diện cho trường.

Hiện vẫn là một người hâm mộ của môn thể thao này, Tổng thống đã sửa sân tennis ở Nhà Trắng để sân này phù hợp cho cả tennis và bóng rổ. Khoảng sân này đã là nơi tổ chức trận đấu bóng rổ giữa Vị Tổng tư lệnh Hoa Kỳ với tất cả mọi người, từ các nguyên thủ quốc gia đến những thương binh trong chiến tranh.

10Tổng thống Obama là fan hâm mộ truyện tranh

Ông Obama vui vẻ hưởng ứng trò chơi của một cậu bé hóa trang thành nhân vật điện ảnh “người nhện”.
Tổng thống Obama vui vẻ hưởng ứng trò chơi của một cậu bé hóa trang thành nhân vật điện ảnh “người nhện”.

Bạn có biết rằng Tổng thống Obama là một fan hâm mộ truyện tranh? Thực tế thì ông đã thu thập được hai bộ truyện của Marvel. Tổng thống Obama không chỉ sưu tầm truyện tranh Người Nhện và Chiến binh Conan, mà ông thậm chí còn xuất hiện như một nhân vật trong truyện.

Năm 2009, hình của Tổng thống được in trên tờ bìa số 583 của tập truyện tranh Người nhện siêu đẳng cho truyện “Người nhện gặp Tổng thống!” do Zeb Wells viết. Tập truyện được yêu thích đến nỗi mọi người mua hết sạch trong nháy mắt và ngày hôm sau, một tờ đã được bán lại trên eBay với giá hơn 300 USD. “Tôi nghĩ ngay cả Người nhện cũng phải thấy ấn tượng!”, Đại sứ Ted Osius viết.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

Tin mới