10 cán bộ, giáo viên dạy 21 học sinh

(Baonghean.vn) - Đây là chuyện hi hữu ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Lý do, bởi nhiều năm nay, nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu học sinh THPT hệ GDTX.

Năm học 2016 – 2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông tuyển sinh được 3 học sinh lớp 10, một con số rất nhỏ so với chỉ tiêu đã đặt ra. Tình trạng này cũng diễn ra nhiều năm trước bởi tình đến thời điểm hiện tại, tổng hợp học sinh khối 10, 11, 12 của toàn trung tâm chỉ có 21 học sinh.

Trong đó, nhiều nhất là khối 12 có 12 học sinh, lớp 11 có 6 học sinh và lớp 10 có 3 học sinh. Con số này còn có thể biến động trong một vài tuần tới, bởi theo cô giáo Nguyễn Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 11, trong số 6 học sinh của lớp có 2 học sinh nữ đã bỏ học nhiều tuần nay. Thời gian qua, giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần đến động viên các em tới trường nhưng chỉ đi học được vài buổi các em lại tiếp tục bỏ.

Trung tâm GDTX huyện Con Cuông
Trung tâm GDTX huyện Con Cuông

Dù số lượng học sinh rất ít nhưng để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên vẫn tổ chức dạy đủ số môn cho học sinh. Tuy vậy, thay vì dạy vào các ngày thường, lớp học lại chuyển sang các ngày cuối tuần. Sở dĩ có sự “bất thường” này bởi theo bà Nguyễn Thị Quế - Giám đốc Trung tâm: Đối tượng theo học chủ yếu đều đã có gia đình và đi làm. Vậy nên nếu tổ chức vào những ngày bình thường thì các em không thể theo học và có thể bỏ học.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường: Việc tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên càng ngày càng khó khăn bởi hiện tại học sinh cấp III trên địa bàn đã “co” lại nhiều, mấy năm gần đây học sinh vào các trường THPT không phải thi tuyển nên học sinh trên địa bàn đổ xô vào trường công lập. Số không học lên cấp THPT, các em lại chuyển sang học trường nghề vì vừa có bằng nghề, vừa có bằng tốt nghiệp THPT….

Chính vì lẽ đó, những người đăng ký vào học ở Trung tâm GDTX chủ yếu rơi vào trường hợp tuổi đã cao (quá tuổi học THPT) hoặc vướng chuyện gia đình, hoặc là đối tượng cán bộ xã, bản đi học để phổ cập bậc trung học.

Dù cơ sở vật chất khá khang trang nhưng hầu hết các ngày trong tuần các phòng học của trung tâm đều đóng cửa
Dù cơ sở vật chất khá khang trang nhưng hầu hết các ngày trong tuần các phòng học của trung tâm đều đóng cửa

Một điều bất cập đó là dù học sinh rất ít nhưng nhà trường không thể thực hiện giải pháp “nhập lớp” hoặc “không tổ chức dạy” bởi trên địa bàn không có một mô hình nào tương đương. Để duy trì lớp ngoài 7 cán bộ, giáo viên (làm công tác tổ chức, đứng lớp), trường còn phải thuê thêm 3 giáo viên Văn, Sử, Địa mới đảm nhận được hết các môn học.

Được biết, đây cũng là tình trạng chung của các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh hiện nay, dù mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh của các trung tâm từ 30 – 50 học sinh. Đơn cử, ở Trung tâm GDTX huyện Quỳ Châu, năm học 2016 – 2017 chỉ tuyển được 6 học sinh lớp 10, huyện Quế Phong: tuyển được 8 học sinh…Riêng huyện Tương Dương, không tuyển được một trường hợp nào.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới