10 địa danh gắn với sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Làng Sen, Chiến khu Tân Trào, Quảng trường Ba Đình... là những địa danh thiêng liêng in đậm dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Làng Hoàng Trù - quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là nơi Người cất tiếng khóc chào đời ngày 19/5/1890 và sống trong 5 năm đầu tiên của thời thơ ấu.
Làng Hoàng Trù - quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là nơi Người cất tiếng khóc chào đời ngày 19/5/1890 và sống trong 5 năm đầu tiên của thời thơ ấu
Làng Sen - quê nội của Bác Hồ. Từ năm 11 đến 16 tuổi, cậu thiếu niên Nguyễn Sinh Cung (tên của Bác Hồ hồi nhỏ) đã sinh sống tại ngôi nhà của thân phụ là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở làng Sen.
Làng Sen - quê nội  của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 11 đến 16 tuổi (1901 - 1906), cậu thiếu niên Nguyễn Sinh Cung (tên của Bác Hồ hồi nhỏ) đã sinh sống tại ngôi nhà của thân phụ là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Làng Sen
Thành lập vào năm 1896, trường Quốc học Huế là một trong những ngôi trường lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 1907, Nguyễn Sinh Cung vào học lớp trung học đệ nhị niên tại trường này.
Trường Quốc học Huế. Thành lập vào năm 1896, trường Quốc học Huế là một trong những ngôi trường lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam, năm 1907, Nguyễn Sinh Cung vào học lớp trung học đệ nhị niên tại đây 
Đầu năm 1910, Bác Hồ đến Phan Thiết với cái tên Nguyễn Tất Thành. Người dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ cho học sinh lớp ba và tư tại trường Dục Thanh.
Trường Dục Thanh (Phan Thiết). Đầu năm 1910, Bác Hồ đến Phan Thiết với cái tên Nguyễn Tất Thành, Người dạy chữ Hán và chữ Quốc  ngữ cho học sinh lớp 3 và 4 tại đây, trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành thường gặp gỡ một số nhà nho yêu nước đương thời, tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc, thể hiện ý chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào
Vào ngày 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống con tàu Amiral Latouche Tréville để ra đi tìm đường cứu nước.
Bến Nhà Rồng. Vào ngày 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng ở Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống con tàu Amiral Latouche Tréville để ra đi tìm đường cứu nước
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua biên giới Việt – Trung để trở về căn cứ Pắc Bó trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng trong nước.
Hang Pắc Bó. Sau nhiều năm bôn ba tại nhiều quốc gia trên thế giới, vào ngày 28/1/1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua biên giới Việt - Trung để trở về căn cứ Pắc Bó trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng trong nước
Ngày 4/5/1945, Bác Hồ cùng các đồng chí rời Pắc Bó đi xuống chiến khu Tân Trào (Tuyên Quang) để chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
Chiến khu Tân Trào (Tuyên Quang). Ngày 4/5/1945, Bác Hồ cùng các đồng chí rời Pắc Bó đi xuống chiến khu Tân Trào để chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, đây là nơi ra đời những quyết sách quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954), Hồ Chủ tịch sinh sống và làm việc tại An toàn khu Định Hóa (ATK Định Hóa) ở Thái Nguyên.
ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1954), Hồ Chủ tịch sinh sống và làm việc tại ATK Định Hóa ở Thái Nguyên, tại đây, Người đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  là nơi sống và làm việc của Người sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Đây cũng là nơi Người đi vào cõi vĩnh hằng ngày 2/9/1969.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, và cũng là nơi Người đi vào cõi vĩnh hằng ngày 2/9/1969
Ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Thái Bình - Hồng Toại

TIN LIÊN QUAN

Tin mới