10 điều thú vị ở đặc khu Hồng Kông

(Baonghean.vn) - Những tòa cao ốc chọc trời tráng lệ và các khu dân cư nghèo chật chội là những thứ khiến du khách nhớ nhất khi trở về từ xứ Cảng Thơm, nhưng còn rất nhiều điều thú vị mà ít ai biết về nơi đây. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc, cùng khám phá những điều thú vị về mảnh đất nhỏ bé này.

    1. Thiên đường mua sắm của Châu Á

    Từ những thế kỷ trước Hồng Kông là hải cảng tấp nập những thương thuyền Tây phương mang hàng hóa sản xuất từ châu Âu sang trao đổi với trà, dược liệu, gia vị, tơ lụa của Trung Hoa. Hải cảng phồn thịnh, việc mua bán rất tấp nập nên Hồng Kông theo tiếng Hán có nghĩa là Hương Cảng (tức “cảng thơm”). Ngày nay, Hồng Kông vẫn còn giữ danh tiếng đó và là “thiên đường mua sắm” có một không hai trên thế giới.
    Từ những thế kỷ trước Hồng Kông là hải cảng tấp nập những thương thuyền Tây phương mang hàng hóa sản xuất từ châu Âu sang trao đổi với trà, dược liệu, gia vị, tơ lụa của Trung Hoa. Hải cảng phồn thịnh, việc mua bán rất tấp nập nên Hồng Kông theo tiếng Hán có nghĩa là Hương Cảng (tức “cảng thơm”). Ngày nay, Hồng Kông vẫn còn giữ danh tiếng đó và là “thiên đường mua sắm” có một không hai trên thế giới.

     2. Vùng đất của những tòa nhà cao ốc

    Với 8.000 tòa nhà cao ốc trên một mảnh đất chỉ rộng 1.103 cây số vuông, Hong Kong đang là nơi có nhiều cao ốc nhất trên thế giới.
    Hồng Kông chật cứng người: Ở Mong Kok, quận Yau Tsim Mong, mật độ dân số lên tới 130.000 người trên mỗi km2 và mật độ trung bình là 6.480 người trên mỗi km2, tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị. Với 8.000 tòa nhà cao ốc trên một mảnh đất chỉ rộng 1.103 cây số vuông, Hồng Kông đang là nơi có nhiều cao ốc nhất trên thế giới.

    3. Luôn rực rỡ ánh sáng trong bóng tối

      Hong Kong rực rỡ ánh sáng về đêm với những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục và ánh đèn thắp suốt đêm tại các cửa hàng, tòa nhà. Được mệnh danh là một trong những thành phố không “ngủ” về đêm ở Hong Kong bởi khắp thành phố là các quán bar, câu lạc bộ và chợ đêm. Những ai yêu thích ẩm thực thì hãy đến với Chợ Phố Đền, hay đến với Aqua Spirit trải nghiệm quán bar trên tầng cao nhất ở một trong những tòa cao ốc của thành phố.
    Hong Kong rực rỡ ánh sáng về đêm với những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục và ánh đèn thắp suốt đêm tại các cửa hàng, tòa nhà. Được mệnh danh là một trong những thành phố không “ngủ” về đêm ở Hong Kong bởi khắp thành phố là các quán bar, câu lạc bộ và chợ đêm. Những ai yêu thích ẩm thực thì hãy đến với Chợ Phố Đền, hay đến với Aqua Spirit trải nghiệm quán bar trên tầng cao nhất ở một trong những tòa cao ốc của thành phố.

    4. Khu nhà ở cho người nghèo

    Không thể không nhắc tới khu nhà ở cho người nghèo nổi tiếng ở Hong Kong với mật độ không thể tin nổi, mỗi
    Không thể không nhắc tới khu nhà ở cho người nghèo nổi tiếng ở Hong Kong với mật độ không thể tin nổi, mỗi "căn hộ" ở đây chỉ rộng chừng 4 - 6 mét vuông, có những căn còn nhỏ bằng 1 nửa.

     5. Thẻ thông minh Octopus card

    Người Hong Kong rất ít khi dùng tiền. Họ chỉ sử dụng thẻ thông minh Octopus card để thanh toán tất cả mọi thứ, từ mua vé xe bus, đi siêu thị, quán ăn, gửi xe, máy bán hàng tự động.
    Người Hong Kong rất ít khi dùng tiền. Họ chỉ sử dụng thẻ thông minh Octopus card để thanh toán tất cả mọi thứ, từ mua vé xe bus, đi siêu thị, quán ăn, gửi xe, máy bán hàng tự động.

    6. Biển hiệu quảng cáo

    Ở Hồng Kông rất nhiều các biển hiệu
    Ở Hồng Kông rất nhiều các biển hiệu. Mỗi cửa hàng sẽ phải chăng ra số biển nhiều nhất có thể, thậm chí là đè lên nhau làm nhiều lớp.

     7. Xe buýt 2 tầng

    Xe bus 2 tầng London chưa là gì với xe điện 2 tầng Hongkong về độ kỳ quái, những chiếc xe điện mỏng dính cao lênh khênh này luôn đem đến cảm giác nó sẽ đổ bất cứ lúc nào. Điều thú vị là không có chiếc xe 2 tầng nào giống nhau ở Hong Kong.
    Xe bus 2 tầng London chưa là gì với xe điện 2 tầng Hongkong về độ kỳ quái, những chiếc xe điện mỏng dính cao lênh khênh này luôn đem đến cảm giác nó sẽ đổ bất cứ lúc nào. Điều thú vị là không có chiếc xe 2 tầng nào giống nhau ở Hong Kong.

    8. Phong thủy ảnh hưởng lớn tới kiến trúc, thương mại và đời sống

    Phong thủy có vai trò rất quan trọng trong kiến trúc, thương mại và đời sống của người dân Hong Kong: đến mức chính phủ phải bồi thường cho người dân sống quanh các dự án tòa nhà chung cư vì làm xáo trộn phong thủy của họ. Và thậm chí các cơ quan truyền thông đại chúng tại Hong Kong còn tuyên truyền tích cực về phong thủy với việc mời các chuyên gia về tướng số tới nói chuyện về vận mệnh, tướng mạo hay chòm sao chiếu mệnh. Do đó người dân Hương Cảng vô cùng yêu thích và tin vào phong thủy.
    Phong thủy có vai trò rất quan trọng trong kiến trúc, thương mại và đời sống của người dân Hong Kong: đến mức chính phủ phải bồi thường cho người dân sống quanh các dự án tòa nhà chung cư vì làm xáo trộn phong thủy của họ. Và thậm chí các cơ quan truyền thông đại chúng tại Hong Kong còn tuyên truyền tích cực về phong thủy với việc mời các chuyên gia về tướng số tới nói chuyện về vận mệnh, tướng mạo hay chòm sao chiếu mệnh. Do đó người dân Hương Cảng vô cùng yêu thích và tin vào phong thủy.

     9. Peak Tram là tuyến tàu cáp điện đầu tiên trên thế giới

    Peak Tram là tàu cáp điện đầu tiên ở châu Á, hoạt động từ năm 1888 và giờ vẫn là một trong các hệ thống đường ray cổ nhất và dốc nhất thế giới. Khoảng 11.000 người sử dụng hệ thống tàu điện này mỗi ngày
    Peak Tram là tàu cáp điện đầu tiên ở châu Á, hoạt động từ năm 1888 và giờ vẫn là một trong các hệ thống đường ray cổ nhất và dốc nhất thế giới. Khoảng 11.000 người sử dụng hệ thống tàu điện này mỗi ngày.

    10. Trà sữa uyên ương và Dimsum là biểu tượng ẩm thực Hong Kong

    Uống trà là một thói quen không thể thiếu trong đời sống của người dân Hong Kong và loại trà được sử dụng phổ biến nhất đó là trà sữa với nhiều dạng thức biến tấu khác nhau. Dimsum là món điểm tâm, với những người mê phim bộ Hong Kong TVB thì dimsum trở nên quá quen thuộc. Trong những dịp quây quần bên gia đình bạn bè, người Hong Kong thường dùng những tách trà sữa nóng và thưởng thức những miếng Dimsum nhỏ nhắn.
    Uống trà là một thói quen không thể thiếu trong đời sống của người dân Hong Kong và loại trà được sử dụng phổ biến nhất đó là trà sữa với nhiều dạng thức biến tấu khác nhau. Dimsum là món điểm tâm, với những người mê phim bộ Hong Kong TVB thì dimsum trở nên quá quen thuộc. Trong những dịp quây quần bên gia đình bạn bè, người Hong Kong thường dùng những tách trà sữa nóng và thưởng thức những miếng dimsum nhỏ nhắn.

     Thái Bình

    (Tổng hợp)

    TIN LIÊN QUAN

    Tin mới