10 điều thú vị về đất nước kim tự tháp

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam. Cùng khám phá những hình ảnh đẹp của đất nước kim tự tháp với nhiều điều thú vị.

1. Cairo - Thành phố của dòng sông Nile huyền thoại

Cairo là thành phố lớn nhất ở Châu Phi và lớn thứ 19 trên thế giới. Thành phố này được bao bọc bởi dòng sông Nile nổi tiếng. Người Ai Cập cổ đại đã lựa chọn sông Nile làm nơi định cư và đối với họ con sông này là rất đổi thiêng liêng. Các hoạt động lễ hội và cúng tế ở đất nước này đa phần đều được diễn ra trên dòng sông Nile. Đi dạo quanh thành phố Cairo và ngắm ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con sông huyền thoại chính là một trải nghiệm thú vị khi du lịch đến thủ đô của quốc gia này.
Cairo là thành phố lớn nhất ở Châu Phi và lớn thứ 19 trên thế giới. Thành phố này được bao bọc bởi dòng sông Nile nổi tiếng. Người Ai Cập cổ đại đã lựa chọn sông Nile làm nơi định cư và đối với họ con sông này là rất đổi thiêng liêng. Các hoạt động lễ hội và cúng tế ở đất nước này đa phần đều được diễn ra trên dòng sông Nile.

 2. Kim tự tháp Giza – biểu tượng của nền văn minh Ai Cập

Nằm ở ngoại ô của thành phố Cairo, kim tự tháp Giza được xem là một trong những biểu tượng về nền văn minh độc đáo của Ai Cập. Giza là cụm kim tự tháp gồm 3 khu lăng mộ của Pharaoh Khufu. Đây được xem là khu lăng mộ lớn nhất Ai Cập với chiều cao 139m được làm từ 2,3 triệu khối đá. Bên cạnh kim tự tháp Giza chính là bức tượng nhân sư nổi tiếng trên toàn thế giới bởi sự đồ sộ của mình. Khi du lịch đến thủ đô Cairo, du khách đừng quên làm một chuyến viếng thăm địa điểm nổi tiếng này và chắc chắc bạn sẽ nghiêng mình xuýt xoa sự tài ba của người Ai Cập cổ.
Nằm ở ngoại ô của thành phố Cairo, kim tự tháp Giza được xem là một trong những biểu tượng về nền văn minh độc đáo của Ai Cập. Giza là cụm kim tự tháp gồm 3 khu lăng mộ của Pharaoh Khufu. Đây được xem là khu lăng mộ lớn nhất Ai Cập với chiều cao 139m được làm từ 2,3 triệu khối đá. Bên cạnh kim tự tháp Giza chính là bức tượng nhân sư nổi tiếng trên toàn thế giới bởi sự đồ sộ của mình. 

 3. Thánh đường Muhammad Ali Pasha

Thánh đường Muhammad Ali Pasha nằm tại khu thành cổ Cairo có từ thời đế quốc Ottoman(hay còn gọi là đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, tồn tại từ năm 1299 đến 1923) là thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 19.
Thánh đường được xây dựng trong khu Citadel tại thủ đô Cairo vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19 từ năm 1830-1848 theo sự chỉ đạo của Muhammad Ali nhằm mục đích tưởng nhớ người con trai trưởng của ông. Thánh đường là biểu tượng tượng trưng cho nền độc lập của Ai Cập với đế quốc Ottoman trong thời gian đó. Kiến trúc thánh đường vô cùng độc đáo, đây là nơi tôn nghiêm với rất nhiều nét đẹp đặc trưng thể hiện ngay từ những dãy hành lang dài, khu cầu nguyện cùng rất nhiều những họa tiết tỉ mỉ tuyệt đẹp trên những cột đá, tường thành.
 

4. Khu chợ cổ Khan El-Khahili 

Theo người dân sở tại và lịch sử ghi chép lại, ngôi chợ cổ này có tuổi đời gần 700 năm, được vua Djaharks el-Khalili cho xây dựng vào năm 1382. Nó mang tên của chính vị vua này.
Khu chợ cổ này có tuổi đời gần 700 năm, được vua Djaharks el-Khalili cho xây dựng vào năm 1382. Nó mang tên của chính vị vua này. Trước kia nơi đây chỉ có một nhà kho lớn, bao quanh là các con phố nhỏ có tên gắn liền với những sản phẩm mà người thợ thủ công đã khéo léo làm ra. Do nhu cầu phát triển và cùng với thời gian, ngôi chợ này đã được mở rộng và hiện thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Chợ mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ khoảng 9h sáng đến nửa đêm, trừ các ngày thứ sáu mở cửa sau 0h. 

5. Trung tâm Midan Tahrir sầm uất giữa lòng thủ đô

Được mệnh danh là thành phố của nền văn minh xưa cũ, tuy nhiên Cairo vẫn mang trong mình hơi thở hiện đại. Trung tâm Midan Tahrir chính là khu vực không kém phần xa hoa, sầm uất so với các thủ đô hoa lệ ở Âu Châu. Được xây dựng từ thế kỉ 19, Midan Tahrir luôn nổ lực để trở thành “ Paris trên dòng sông Nile”. Nơi đây có rất nhiều tòa nhà chọc trời, trung tâm mua sắm nhộn nhịp và những địa điểm vui chơi, giải trí. Midan Tahrir tập trung nhiều thương hiệu lớn trên thế giới và bạn chắc chắn sẽ có một chuyến mua sắm tuyệt vời tại khu vực này.
Trung tâm Midan Tahrir chính là khu vực không kém phần xa hoa, sầm uất so với các thủ đô hoa lệ ở châu Âu. Được xây dựng từ thế kỷ 19, Midan Tahrir luôn nổ lực để trở thành “ Paris trên dòng sông Nile”. Nơi đây có rất nhiều tòa nhà chọc trời, trung tâm mua sắm nhộn nhịp và những địa điểm vui chơi, giải trí. Midan Tahrir tập trung nhiều thương hiệu lớn trên thế giới và bạn chắc chắn sẽ có một chuyến mua sắm tuyệt vời tại khu vực này.

 6. Lạc đà

Lạc Đà là loài vật được người dân sử dụng phổ biến để vận chuyển hàng hóa, đồ đạc, lương thực thực phẩm,…phổ biến nhất ở Ai Cập. Ngoài ra con vật to lớn với chiếc bướu đặc biệt ở cổ này còn được người dân sử dụng để phục vụ nhu cầu của các khách du lịch khi đến thăm thành phố này.
Lạc Đà là loài vật được người dân sử dụng phổ biến để vận chuyển hàng hóa, đồ đạc, lương thực thực phẩm,…phổ biến nhất ở Ai Cập. Ngoài ra con vật to lớn với chiếc bướu đặc biệt ở cổ này còn được người dân sử dụng để phục vụ nhu cầu của các khách du lịch khi đến thăm đất nước này.

7. Bờ biển Đỏ

Thành phố Sharm el Sheik được biết đến là điểm đến nổi tiếng ở Ai Cập với dòng nước trong xanh, ấm áp cùng dải biển rộng mát và những rạn san hô đẹp ngút ngàn, đồng thời được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất trên thế giới, Sharm el Sheik có khu du lịch nghỉ mát đầy khách sạn sang trọng với nhiều sòng bạc, hộp đêm cả nắng, biển và cát, rất thích hợp là thiên đường đối với những người đam mê lặn biển khám phá thế giới đại dương đầy màu sắc.
Thành phố Sharm el Sheik được biết đến là điểm đến nổi tiếng ở Ai Cập với dòng nước trong xanh, ấm áp cùng dải biển rộng mát và những rạn san hô đẹp ngút ngàn, đồng thời được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất trên thế giới, Sharm el Sheik có khu du lịch nghỉ mát đầy khách sạn sang trọng với nhiều sòng bạc, hộp đêm cả nắng, biển và cát, rất thích hợp là thiên đường đối với những người đam mê lặn biển khám phá thế giới đại dương đầy màu sắc.
8. Tu viện Saint Catherine
Tu viện Saint Catherine có thể được tìm thấy ngay dưới chân núi Sinai. Đó là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận và là tu viện lâu đời nhất trên thế giới, điểm du lịch nổi tiếng tại Ai Cập. St.Catherine’s là một tòa nhà khác thường và đẹp kỳ lạ. Tu viện Saint Catherine được cho là xây dựng trên vị trí mà tiên tri Moses đã nhìn thấy chúa trời qua một bụi cây bốc cháy. Tu viện Saint Catherine được xây dựng để làm nơi tưởng niệm nữ thánh tử đạo Catherine.
Tu viện Saint Catherine có thể được tìm thấy ngay dưới chân núi Sinai. Đó là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận và là tu viện lâu đời nhất trên thế giới. St.Catherine’s là một tòa nhà khác thường và đẹp kỳ lạ. Tu viện Saint Catherine được cho là xây dựng trên vị trí mà tiên tri Moses đã nhìn thấy chúa trời qua một bụi cây bốc cháy. Tu viện Saint Catherine được xây dựng để làm nơi tưởng niệm nữ thánh tử đạo Catherine.

9. Sa mạc Trắng

Sa mạc trắng Beyda el Sahara, rộng chừng 3010 km2, tọa lạc ở miền Bắc Farafra Oasis, Ai Cập. Đây là một trong những điểm du lịch chủ đạo mang lại nguồn thu nhập lớn cho quốc gia và được Ai Cập liệt kê vào danh sách những vùng đất tự nhiên cần được bảo vệ nghiêm ngặt vào năm 2002.
Sa mạc trắng Beyda el Sahara, rộng chừng 3010 km2, tọa lạc ở miền Bắc Farafra Oasis, Ai Cập. Những cồn cát trắng xóa hay những cột đá vôi trắng thường được người dân địa phương gọi là “băng đá sa mạc”. Thậm chí, nhiều người dân ở đây tin rằng mỗi cột đá khổng lồ là một lăng mộ của các vị thần. Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ nhiều dụng cụ, lăng mộ còn sót lại từ nền văn minh La Mã cổ đại.

 10. Ful medames- Món ăn nổi tiếng của Ai Cập

Ful medames là một trong những món ăn nổi tiếng của Ai Cập, bao gồm đậu fava nấu với các loại gia vị và dầu ôliu. Các loại đậu khô thường được nấu chín qua đêm và phục vụ vào buổi sáng với trứng và bánh mì pita. Đến Ai Cập bạn nên thưởng thức món ăn nổi tiếng mà rất dân dã này. Thông thường Ful medames được dùng cho bữa sáng, tuy nhiên thì bạn có thể mua vào bất cứ thời gian nào trong ngày, trong các cửa hàng nhỏ hè phố hay trong các nhà hàng phục vụ  món ăn địa phương và trung đông.
Ful medames là một trong những món ăn nổi tiếng của Ai Cập, bao gồm đậu fava nấu với các loại gia vị và dầu ôliu. Các loại đậu khô thường được nấu chín qua đêm và phục vụ vào buổi sáng với trứng và bánh mì pita. Thông thường Ful medames được dùng cho bữa sáng, tuy nhiên thì bạn có thể mua vào bất cứ thời gian nào trong ngày, trong các cửa hàng nhỏ hè phố hay trong các nhà hàng phục vụ món ăn địa phương và trung đông.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới