10 dự án tranh tài tại Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ IV

(Baonghean.vn) - Các dự án tại vòng chung kết đều mang tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, được chọn lọc kỹ càng, góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Nghệ An.
Sáng 14/8, tại TP.Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ IV” năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - quyền Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh cuộc thi. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh cuộc thi. Ảnh: Quang An

Cuộc thi nhằm mục đích cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Nghệ An, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp; thu hút hỗ trợ, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp...

Các dự án dự thi tập trung vào các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Qua 2 vòng thi sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 10 dự án có điểm số cao nhất để tranh tài tại vòng chung kết. Tại vòng này, các dự án sẽ bốc thăm thứ tự thuyết trình và trình bày trước hội đồng giám khảo trong vòng 15 phút, sau đó trả lời câu hỏi của ban giám khảo đưa ra.
Thí sinh trình bày dự án và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Ảnh: Quang An
Thí sinh trình bày dự án và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Ảnh: Quang An

Ban giám khảo sẽ dựa vào 2 phần để đánh giá, chấm điểm dự án bao gồm: về phần nội dung có số điểm tối đa 80 điểm, các thí sinh phải trình bày được kế hoạch kinh doanh, ý nghĩa của dự án, tính sáng tạo, tính khả thi của dự án. Về phần hình thức có tối đa 20 điểm, bài dự thi phải thể hiện rõ ràng, mạch lạc, có logic, khoa học.

Các sản phẩm của dự án được trưng bày tại cuộc thi. Ảnh: Quang An
Các sản phẩm của dự án được trưng bày tại cuộc thi. Ảnh: Quang An

Trong sáng 14/8 có 5 dự án được trình bày bao gồm: Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và sản xuất nông sản sạch; Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt sạch thả rông vùng đất bãi sông Lam; Trồng và sinh kế các sản phẩm từ dứa theo phương pháp bản địa; Nước giải khát, thanh nhiệt giải độc Detox tinh bột nghệ; Xây dựng trang trại chăn nuôi sinh thái Hoàng Vị.

Trong chiều 14/8, các thí sinh sẽ tiếp tục thuyết trình 5 dự án còn lại. Kết quả thi và trao giải thưởng sẽ được công bố tại Lễ tuyên dương các thanh niên tiêu biểu Nghệ An trong thời gian tới.
Mô hình sản xuất tinh bột nghệ của đoàn viên huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An
Mô hình sản xuất tinh bột nghệ của đoàn viên huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An

Tin mới