10 mối nguy hiểm chết chóc nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Máy bay rơi, cá mập tấn công, bị ong đốt, khủng bố, thang máy rơi... là những mối nguy hiểm chết người nhất bởi nó cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

1. Bắn pháo hoa

Pháo hoa là một trong những mối nguy hiểm chết người nhất thế giới. Chỉ tính riêng ở Mỹ, khoảng 9.300 người bị thương và 4 người tử vong bởi pháo hoa mỗi năm. Theo ước tính, pháo hoa gây ra khoảng 20.000 đám cháy mỗi năm và khoảng 400 người bị mù bởi pháo hoa hàng năm.
Pháo hoa là một trong những mối nguy hiểm chết người nhất thế giới. Chỉ tính riêng ở Mỹ, khoảng 9.300 người bị thương và 4 người tử vong bởi pháo hoa mỗi năm. Theo ước tính, pháo hoa gây ra khoảng 20.000 đám cháy mỗi năm và khoảng 400 người bị mù bởi pháo hoa hàng năm.

 2. Sau gây mê

Tử vong sau khi gây mê. Theo các chuyên gia, trước đây trung bình có 2 trường hợp tử vong trong số 10.000 ca gây mê. Hiện nay, tỷ lệ tử vong sau khi gây mê là 1/100.000. Tỷ lệ tử vong sau khi gây mê ở trẻ em cao hơn 1 chút, khoảng 1/40.000 ca gây mê.
Tử vong sau khi gây mê. Theo các chuyên gia, trước đây trung bình có 2 trường hợp tử vong trong số 10.000 ca gây mê. Hiện nay, tỷ lệ tử vong sau khi gây mê là 1/100.000. Tỷ lệ tử vong sau khi gây mê ở trẻ em cao hơn 1 chút, khoảng 1/40.000 ca gây mê.

 3. Thang máy rơi

Tử vong do thang máy rơi khiến nhiều người giật mình. Tình trạng này hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không có khả năng bạn sẽ tử vong khi gặp sự cố thang máy. Theo các chuyên gia, tỷ lệ tử vong do thang máy là 1/10.440.000.
Tử vong do thang máy rơi khiến nhiều người giật mình. Tình trạng này hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không có khả năng bạn sẽ tử vong khi gặp sự cố thang máy. Theo các chuyên gia, tỷ lệ tử vong do thang máy là 1/10.440.000.

 4. Đại dịch hạch

Vào thế kỷ 14, khoảng 50 triệu người (tức khoảng 60% dân số châu Âu) tử vong vì đại dịch hạch. Ngày nay, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh rơi vào khoảng 1/30 triệu người.
Vào thế kỷ 14, khoảng 50 triệu người (tức khoảng 60% dân số châu Âu) tử vong vì đại dịch hạch. Ngày nay, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh rơi vào khoảng 1/30 triệu người.

 5. Khủng bố

Khả năng bạn tử vong trong một vụ tấn công khủng bố là 1/9,3 triệu người. Tấn công khủng bố hiện diễn ra khá phức tạp nên nguy cơ tử vong trong các vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người lo lắng, bất an.
Khả năng bạn tử vong trong một vụ tấn công khủng bố là 1/9,3 triệu người. Tấn công khủng bố hiện diễn ra khá phức tạp nên nguy cơ tử vong trong các vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người lo lắng, bất an.

 6. Sóng thần

Tỷ lệ tử vong do sóng thần là 1/500.000 người. Theo một số tài liệu, từ năm 1980 - 2008, 18 trận sóng thần đã xảy ra và cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người. Theo đó, trung bình mỗi năm có khoảng 7.900 người tử vong vì các trận sóng thần.
Tỷ lệ tử vong do sóng thần là 1/500.000 người. Theo một số tài liệu, từ năm 1980 - 2008, 18 trận sóng thần đã xảy ra và cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người. Theo đó, trung bình mỗi năm có khoảng 7.900 người tử vong vì các trận sóng thần.

 7. Bị ong đốt

Tỷ lệ tử vong do bị ong đốt là 1/100.000 người. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 54 người tử vong do bị ong đốt.
Tỷ lệ tử vong do bị ong đốt là 1/100.000 người. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 54 người tử vong do bị ong đốt.

 8. Cá mập tấn công

Tỷ lệ tử vong do bị cá mập tấn công là 1/264 triệu người. Theo một số tài liệu, trong 58 năm qua, thế giới ghi nhận 2.899 vụ cá mập tấn công con người, với 548 trường hợp tử vong. Theo đó, khoảng 50 vụ xảy ra mỗi năm, với khoảng 78 người chết.
Tỷ lệ tử vong do bị cá mập tấn công là 1/264 triệu người. Theo một số tài liệu, trong 58 năm qua, thế giới ghi nhận 2.899 vụ cá mập tấn công con người, với 548 trường hợp tử vong. Theo đó, khoảng 50 vụ xảy ra mỗi năm, với khoảng 78 người chết.

 9. Sét đánh

Tỷ lệ tử vong do bị sét đánh là 1/126.158. Theo thống kê, khoảng 24.000 người bị sét đánh mỗi năm. Một trong những vụ sét đánh gây chấn động thế giới xảy ra năm 1998. Khi ấy, toàn bộ 11 cầu thủ của câu lạc bộ Bena Tshadi bị sét đánh chết ngay trên sân trong khi các cầu thủ của đối thủ lại không hề hấn gì.
Tỷ lệ tử vong do bị sét đánh là 1/126.158. Theo thống kê, khoảng 24.000 người bị sét đánh mỗi năm. Một trong những vụ sét đánh gây chấn động thế giới xảy ra năm 1998. Khi ấy, toàn bộ 11 cầu thủ của câu lạc bộ Bena Tshadi bị sét đánh chết ngay trên sân trong khi các cầu thủ của đối thủ lại không hề hấn gì.

 10. Tai nạn máy bay

Tỷ lệ tử vong trong vụ tai nạn máy bay là 1/11 triệu. Mỗi năm có khoảng 1.300 người tử vong trong các vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Tỷ lệ tử vong trong vụ tai nạn máy bay là 1/11 triệu. Mỗi năm có khoảng 1.300 người tử vong trong các vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới