10 năm 6 tháng tù cho 3 đối tượng mua bán tàng trữ pháo nổ

(Baonghean.vn) - Nguyễn Đức Tuấn bị xử phạt 5 năm tù, Đinh Minh Tám 4 năm rưỡi tù, Nguyễn Bá Trung 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng và phạt tiền 15 triệu đồng

Sáng 30/1, tại UBND xã Nghi Vạn, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đã xét xử 2 vụ án buôn bán, tàng trữ pháo nổ.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 22/11/2018, Nguyễn Đức Tuấn (SN 1988) ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc gọi điện thoại để móc nối với Đinh Minh Tám (SN 1988) xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình để buôn bán pháo kiếm lời.

Hai bị cáo Nguyễn Đức Tuấn và Đinh Minh Tám. Ảnh: Quang Dũng
Hai bị cáo Nguyễn Đức Tuấn và Đinh Minh Tám. Ảnh: Quang Dũng
Đến 23h30 phút ngày 24/11/2018, Tám thuê xe của một người đàn ông không quen biết đưa 9 bao tải, trong đó có 135 cối pháo nổ từ Quảng Bình ra Nghệ An.

Khi Nguyễn Đức Tuấn cùng Đinh Minh Tám chở pháo đến khu vực đường 46 thuộc địa phận xóm 3 xã Nghi Thạch, Nghi Lộc để bán cho người đàn ông tên Chung thì bị tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt quả tang vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 25/11/2018, tang vật thu giữ gồm 156,4kg pháo nổ.  

Cũng tại phiên tòa, Nguyễn Bá Trung (SN 1985) ở xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc cũng bị đưa ra xét xử với tội danh tàng trữ hàng cấm.

Tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đã xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Tuấn 5 năm tù, Đinh Minh Tám 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Bá Trung 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng và phạt tiền 15 triệu đồng.

Tin mới