10 năm tù cho nam thanh niên thuê xe rồi mang đi cầm cố

(Baonghean.vn) - Sau khi tháo định vị xe gửi ở một cơ sở sửa xe, Công và Nam chạy xe về huyện Anh Sơn (Nghệ An), dùng giấy tờ giả cầm cố xe được 310 triệu đồng rồi dùng số tiền đó tiêu xài.

Ngày 17/2/2016, Đậu Văn Công và Lê Viết Hoài Nam (SN 1989), trú TP. Vinh thuê 1 chiếc ô tô 4 chỗ của anh Phạm Văn Dũng. Thông qua Nguyễn Lệ Đông (trú huyện Nam Đàn), Công và Nam thuê một người đàn ông ở TP. Hồ Chí Minh làm chứng minh thư nhân dân và đăng ký xe giả mang tên anh Dũng.

Đậu Văn Công tại phiên tòa.
Đậu Văn Công tại phiên tòa.

Sau khi tháo định vị xe gửi ở một cơ sở sửa xe ô tô ở Kon Tum để đánh lạc hướng chủ xe, Công và Nam chạy xe về huyện Anh Sơn (Nghệ An), dùng giấy tờ giả cầm cố xe được 310 triệu đồng. Nam chia cho Công 40 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân

Ngày 7/3/2016, cũng với chiêu bài cũ, Công thuê 1 chiếc ô tô 4 chỗ của anh Đinh Viết Thành rồi dùng giấy tờ giả mang tên Dương Xuân Mạnh, mang cầm cố cho anh Đặng Văn Hùng lấy 400 triệu đồng.

Ngày 23/3/2016, Đậu Văn Công bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, Đậu Văn Công thực hiện 2 hành vi lừa đảo 2 chiếc xe ô tô với tổng giá trị tài sản hơn 1,25 tỷ đồng.

Lê Viết Hoài Nam phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của anh Dũng với số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện Nam đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tách vụ án và xét xử khi bắt được Nam.

Trước đó, trong quá trình chờ TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử, Đậu Văn Công bị TAND TP. Vinh tuyên phạt 9 tháng tù trong 1 vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản khác.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đậu Văn Công 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án 9 tháng tù chưa thi hành đối với tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản chưa thi hành, Đậu Văn Công phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Theo lời khai của Công, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, Nguyễn Lệ Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương, người đàn ông ở TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể nên vụ án đã được tách để điều tra.

Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới