100 bộ đội làm đường, nạo vét mương giúp dân giữa nắng gắt

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, thực hiện kế hoạch dã ngoại, dân vận của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.
Ngay sau khi về địa phương, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 đã phối hợp với bà con dân bản tu sửa đập Thái Minh  – nơi giữ nước phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng ở các xóm 3, 4, 5 xã Tiên Kỳ.
Ngay sau khi về địa phương, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 đã phối hợp với bà con dân bản tu sửa đập Thái Minh – nơi giữ nước phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng ở các xóm 3, 4, 5 xã Tiên Kỳ.
Mùa này đập cạn nước, tuy nhiên bùn sâu, việc xây dựng kè bao quanh đập đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức. Các chiến sĩ đã chẳng quản khó khăn, tổ chức vanh bờ, tát nước, cào bùn.
Mùa này đập cạn nước, tuy nhiên bùn sâu, việc xây dựng kè bao quanh đập đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức. Các chiến sĩ đã chẳng quản khó khăn, tổ chức vanh bờ, tát nước, cào bùn để kè đá.
Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại xã Tiên Kỳ trong vòng 15 ngày (16 - 31/7) với một số công việc như tu sửa đập nước, làm đường, thăm khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc nghĩa trang, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao…
Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại xã Tiên Kỳ trong vòng 15 ngày (16 - 31/7) với một số công việc như tu sửa đập nước, làm đường, thăm khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc nghĩa trang, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao…
Niềm vui của các chiến sĩ khi đi làm nhiệm vụ dân vận, lao động giúp đỡ bà con dân bản.
Niềm vui của các chiến sĩ khi đi làm nhiệm vụ dân vận, lao động giúp đỡ bà con dân bản.
Việc xây dựng kè ở đập Thái Minh (dài hơn 400m) sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Trung đoàn 1 trong đợt dân vận này.
Việc xây dựng kè ở đập Thái Minh (dài hơn 400m) sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Trung đoàn 1 trong đợt dân vận này tại xã Tiên Kỳ.
Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng các chiến sỹ vẫn lao động tích cực nhiệt tình, nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng các chiến sỹ vẫn lao động tích cực nhiệt tình, nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
Hàng ngày, trong quá trình lao động, địa phương cũng huy động cán bộ các ban ngành đoàn thể  phối hợp với bà con các bản  tham gia lao động cùng bộ đội (2 bản/ngày)
Hàng ngày, trong quá trình lao động, địa phương cũng huy động cán bộ các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với bà con các bản tham gia lao động cùng các chiến sĩ bộ đội (2 bản/ngày)
Theo kế hoạch, trong những ngày tới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 sẽ còn giúp bà con, khơi thông dòng chảy ở đập Tà Phài, làm tuyến đường Liên Thành – Lê Lợi, xây dựng tu sửa vườn hoa ở UBND xã…
Theo kế hoạch, trong những ngày tới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 sẽ còn giúp bà con, khơi thông dòng chảy ở đập Tà Hòm, làm tuyến đường Liên Thành – Lê Lợi, xây dựng tu sửa vườn hoa ở UBND xã…
Hướng đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, trong đợt dân vận này, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 đã tổ chức làm vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ xã, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.
Hướng đến ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, trong đợt dân vận này, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 đã tổ chức làm vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ xã, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.
Ông La Văn Canh – Phó Chủ tich UBND xã Tiên Kỳ cho biết: Trong đợt dân vật này, tuy thời gian chưa đầy 1 tuần lễ, nhưng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã hoàn thành được 70% công việc, địa phương đánh gia cao vai trò trách nhiệm của đơn vị. Những hoạt động của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 tại địa phương có ý nghĩa lớn trong việc giúp đỡ các bản làng khắc phục khó khăn, thắt chặt thêm tình cảm quân dân, tô thắm thêm truyền thống của anh bộ đội cụ Hồ.
Ông La Văn Canh – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ cho biết: Trong đợt dân vận này, tuy thời gian chưa đầy 1 tuần lễ, nhưng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã hoàn thành được 70% công việc, địa phương đánh giá cao vai trò trách nhiệm của đơn vị. Những hoạt động của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 tại địa phương có ý nghĩa lớn trong việc giúp đỡ các bản làng khắc phục khó khăn, thắt chặt thêm tình cảm quân dân, tô thắm thêm truyền thống của anh bộ đội cụ Hồ.

Tin mới