100% cán bộ xã biên giới giúp dân khai hoang đất trồng chanh leo

(Baonghean.vn) - Từ ngày 16 - 18/3, UBND xã Tam Hợp huy động 100% cán bộ công chức, cùng lực lượng đoàn viên thanh niên Đồn biên phòng Tam Hợp và Tổng đội TNXP Huồi Sơn ra quân giúp nhân dân 2 bản dân tộc Mông là Phá Lõm và Huồi Sơn khai hoang đất trồng cây chanh leo. 

Quang cảnh cán bộ xã Tam Hợp khai hoang đất trồng chanh leo giúp người dân
Quang cảnh cán bộ xã Tam Hợp khai hoang đất trồng chanh leo giúp người dân. Ảnh: Đình Tuân

Đây là giống cây trồng lần đầu tiên được trồng tại 2 xã biên giới này của huyện Tương Dương.

Sau 3 ngày triển khai, các lực lượng đã khai hoang, đào hố được 4 ha, trong đó bản Huồi Sơn 3 ha, Phá Lõm 1 ha. Thời gian sắp tới, huyện Tương Dương sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ cây giống cũng như phân bón, vật liệu làm giàn; xã Tam Hợp sẽ tiếp tục giúp dân trồng và chăm bón đúng kỹ thuật.

Cán bộ xã Tam Hợp đào hố trồng chanh leo
Trước mắt các lực lượng tham gia giúp dân sẽ khai hoang đất rừng, đào hố. Những ngày tới khi cây giống được đưa về sẽ đặt gốc, làm giàn cho chanh leo. Ảnh: Đình Tuân. 
Vùng chân núi sau khi đã khai hoang, đào hố
Vùng chân núi sau khi đã khai hoang, đào hố. Ảnh: Đình Tuân.

Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp ở huyện nghèo Tương Dương và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp mà còn có ý nghĩa từng bước giúp bà con đồng bào dân tộc Mông chuyển đổi tư duy kinh tế từ tự cung tự túc sang kinh tế hàng hóa. Qua đó nỗ lực giúp người dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, không di dịch cư tự do./.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới