100 cựu học sinh Lào sang thăm trường học và thầy cô giáo cũ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - 100 cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam đã đến thăm lại trường học và thầy cô giáo cũ ở Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Kongsy Sengmany - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào; Thiếu tướng, Tiến sỹ Văn Hương NanthaChak - Giám đốc Học viện An ninh CHDCND Lào cùng 100 cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Văn nghệ chào mừng đoàn cựu lưu học sinh Lào. Ảnh: Chu Thanh
Văn nghệ chào mừng đoàn cựu lưu học sinh Lào. Ảnh: Chu Thanh

Tối 26/12, nằm trong hoạt động về nguồn, thăm lại trường và thầy cô giáo cũ tại Việt Nam, đoàn cựu lưu học sinh nước CHDCND Lào đã sang thăm tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cùng Chủ tịch Cay-sỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Cựu học sinh Lào sang thăm trường và thầy cô giáo cũ tại Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Các cựu lưu học sinh Lào chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè ở Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Trong thời gian ở Việt Nam, các thành viên của đoàn đã trở lại thăm những mảnh đất, ngôi trường một thời gắn bó; gặp lại các thầy cô giáo cũ, những người đã tận tâm dạy dỗ, dìu dắt bao thế hệ học trò để cùng ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học tập tại Việt Nam.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng đoàn cựu lưu học sinh Lào. Ảnh: Chu Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến đoàn đại biểu cựu lưu học sinh Lào; chúc đoàn có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm lại trường, thầy cô giáo cũ; đồng thời, mong muốn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ảnh: Chu Thanh
Thiếu tướng, Tiến sỹ Văn Hương NanthaChak - Giám đốc Học viện An ninh CHDCND Lào ôn lại kỷ niệm tại Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Đáp lại những tình cảm của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng, Tiến sỹ Văn Hương NanthaChak - Giám đốc Học viện An ninh CHDCND Lào chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Nghệ An dành cho đoàn.

Ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp với quê hương Nghệ An, Thiếu tướng, Tiến sỹ Văn Hương NanthaChak  gửi lời biết ơn đến sự giúp đỡ của nhân dân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói riêng và nước Việt Nam nói chung đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân Lào sang học tập, thành tài để về xây dựng đất nước. 

Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, hai bên đã tặng những món quà thể hiện tình cảm hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Chu Thanh


Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới