100 môn sinh Việt võ đạo Nghệ An lên đai sơ đẳng

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, hơn 100 bạn trẻ quê Bác đã có mặt tại Trường THCS Kim Liên làm lễ lên đai sơ đẳng của môn phái Việt võ đạo.

Với tôn chí
Vovinam hay còn gọi là Việt võ đạo là một môn võ truyền thống của Việt Nam đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới và dự kiến môn thể thao dân tộc này sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012. 
â

Với tôn chỉ "Dấn thân hiến ích", Việt võ đạo là môn phái võ được nhiều bạn trẻ Nghệ An theo học.

Bởi vậy, từ các em học sinh cho đến các bậc lớn tuổi đều đã được các HLV cùng các võ sư, huấn luyện
Những hình ảnh sau đây được chúng tôi ghi lại tại Trưởng THCS Kim Liên (Nam Đàn) ngày hôm nay 16/1/2017
Hơn 100 em thuộc 3 CLB Việt võ đạo của Nam Đàn đã về tham dự lễ lên đai sơ đẳng.
Các phụ huỵnh chẳng quản mưa gió, về cùng các con tại nhà thi đấu
Các phụ huynh chẳng quản mưa gió, về tham gia cùng các con tại nhà thi đấu.
Một đòn đánh liên hoàn của môn phái Việt võ đạo do các học trò trường THCS Kim Liên trình diễn
Một vài đòn đánh liên hoàn của môn phái Việt võ đạo do các học trò trường THCS Kim Liên trình diễn.
AA
 Việt võ đạo là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam được phát triển quy mô và rộng lớn nhất với nhiều môn sinh có mặt ở hơn 60 nước trên thế giới. Trong ảnh: Màn biểu diễn chào Xuân năm Bính Thân của Việt võ đạo Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

 Trần Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới