100 suất quà thiết yếu hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - 100 suất quà thiết thực đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh kịp thời trao tới các đối tượng thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 5 công ty trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm hỗ trợ và chia sẻ với thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng 26/6, tại Công ty CP Halotexco, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã tiến hành trao tặng 100 suất quà thiết yếu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh
100 suất quà được gửi đến 100 công nhân thuộc 5 công ty, bao gồm: Công ty CP May Halotexco, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty CP Bao bì Tân Khánh An, Công ty CP Vilaconic và Công ty TNHH 1 thành viên Thủy Lợi Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Là lao động chính trong gia đình, bố vừa mất vì bệnh hiểm nghèo, anh Nguyễn Phúc Tuấn - công nhân Công ty CP May Halotexco xúc động chia sẻ: “Phần quà tuy không lớn nhưng nó có giá trị tinh thần, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn lúc này”. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi "Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ trước làn sóng dịch Covid -19. Ngoài việc hỗ trợ cho thanh niên, công nhân từng bước ổn định cuộc sống và công việc, chương trình còn là cầu nối để tăng cường khối đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục lên kế hoạch triển khai các chương trình thiết thực hướng tới lực lượng này. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi "Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ trước làn sóng dịch Covid -19. Ngoài việc hỗ trợ cho thanh niên, công nhân từng bước ổn định cuộc sống và công việc, chương trình còn là cầu nối để tăng cường khối đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục lên kế hoạch triển khai các chương trình thiết thực hướng tới lực lượng này. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong 6 tháng qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 4.572 lượt thanh niên với tổng giá trị nguồn lực gần 4,351 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực như: thăm, tặng quà; hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phiên chợ Tết bán hàng với giá ưu đãi; vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng; quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn…Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong 6 tháng qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 4.572 lượt thanh niên với tổng giá trị nguồn lực gần 4,351 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực như: thăm, tặng quà; hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phiên chợ Tết bán hàng với giá ưu đãi; vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng; quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn…Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới