11 khối gỗ ngụy trang trong xe ô tô chuyển về xuôi

(Baonghean.vn) - Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 11 mét khối gỗ được vận chuyển trái phép trên huyện Tương Dương và Anh Sơn.

Hơn 9 khối gỗ quy tròn không có giấy tờ hợp lệ bị phát hiện và thu giữ đêm 8/4
Hơn 9 khối gỗ quy tròn không có giấy tờ hợp lệ bị phát hiện và thu giữ đêm 8/4. (Ảnh: H. Chương)

Trước đó, vào khoảng 22h tối 8/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại bản Na Ca, xã Xiêng My (Tương Dương), lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 37C-12975 do anh Phan Văn Thiện (SN 1984, trú tại xóm Phương, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) điều khiển chạy trên quốc lộ 48B hướng Xiêng My - Quỳ Hợp đang vận chuyển lâm sản trái phép.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện hơn 9 mét khối gỗ thuộc nhóm III, nằm trong danh mục cấm khai thác vận chuyển trái phép. "Số gỗ trên không có dấu búa Kiểm lâm, không có giấy phép vận chuyển của cơ quan chức năng, lái xe không xuất trình nguồn gốc xuất xứ của gỗ", Thiếu tá Hùng cho biết. 

Kiểm đếm số lượng gỗ tại trụ sở cảnh sát điều tra Công an tỉnh. (Ảnh: Hiến Chương)
Kiểm đếm số lượng gỗ tại trụ sở cảnh sát điều tra Công an tỉnh. (Ảnh: H.Chương)

Cũng  đêm 8/4, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, thu giữ 2,1 mét khối gỗ tròn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ, đưa số gỗ trên về đơn vị để xử lý theo quy định.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới