11 người ở ba trung tâm đăng kiểm Nam Định, Thái Bình bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công an bắt 11 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, 17-02D (Thái Bình), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D (Nam Định) để điều tra sai phạm liên quan kiểm định ôtô.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Nam Định cho biết 5 người bị bắt về tội Nhận hối lộ Môi giới hối lộ, gồm: Nguyễn Trung Quân, Lưu Hữu Phương (cùng là Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D), Lưu Bảo Trung (đăng kiểm viên), Lê Văn Cường (đăng kiểm viên) và Dương Đình Nam (chủ gara ôtô Phương Nam).

Nghi can Nam bị cáo buộc đã nhận tiền của chủ xe vi phạm, "bắt tay" cùng cán bộ Trung tâm 18-02D để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm. Mỗi trường hợp được bỏ qua, Nam sẽ chuyển cho đăng kiểm viên hơn 2 triệu đồng.

Tại Thái Bình, ông Lưu Quang Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D) đã bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, ngày 19/1 nhà chức trách cho hay.

Cùng tội danh, nhà chức trách đã khởi tố, tạm giam 6 người gồm: Bùi Ngọc Diệp (Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D), Tô Hồng Dương (đăng kiểm viên của 17-01D) và Nguyễn Ngọc Viễn, Bùi Văn Tưởng, Nguyễn Tiến Uy, Tạ Văn Huynh (cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-02D).

Theo Công an tỉnh Thái Bình, cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm trên đã nhận tiền để bỏ qua các lỗi của xe như: không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và môi trường, hoán cải thiết kế ban đầu, quá thời hạn được phép hoán cải... Việc này làm sai lệch kết quả kiểm định, xe vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm dù không đủ điều kiện, tiêu chuẩn an toàn.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D. Ảnh: Lê Tân

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D. Ảnh: Lê Tân

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Tại Hà Nội, công an khởi tố 4 vụ án với 18 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm; tạm giữ 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra tội Nhận hối lộ. Sai phạm phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các vi phạm về đăng kiểm với ôtô không đủ tiêu chuẩn, trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Riêng Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với 89 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tácSản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hai người có chức vụ cao nhất trong vụ án là ông Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị bắt về hành vi Nhận hối lộ.

Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh cũng khởi tố một vụ án Nhận hối lộ với 19 người đang bị điều tra.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách "làm luật" như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tin mới