110 người thiệt mạng ở Philippines do bão Nagale

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Với số người thiệt mạng tăng lên 110 người do bão Nagale, Tổng thống Marcos yêu cầu cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho 4 cơn bão có thể đổ bộ vào nước này trước cuối năm nay.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay (1/11) có chuyến đi thị sát tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Nagale.

Tính đến thời điểm này vẫn còn 33 người mất tích và hơn 100 người bị thương sau khi cơn bão Nalgae đổ bộ vào Philippines gây tình trạng lụt lội trên diện rộng và lở đất. Theo số liệu của chính phủ Philippines, thiệt hại nông nghiệp là 22 triệu USD trong khi thiệt hại cơ sở hạ tầng là 13 triệu USD.

Bão Nagale gây thiệt hại nặng nề ở Philippines. Ảnh: Reuters

Bão Nagale gây thiệt hại nặng nề ở Philippines. Ảnh: Reuters

Đây là cơn bão gây thiệt hại thứ hai tại Philippines trong năm nay. Cơn bão nhiệt đới Megi đổ bộ Philippines trước đó đã làm 214 người thiệt mạng. Thương vong chủ yếu ở khu vực Maguindanao, mặc dù nơi này không nằm trên đường đi trực tiếp của bão. Hầu hết thương vong xảy ra ở khu vực phía Nam Bangsamoro do mưa xói mòn tại các khu vực sườn núi bị tàn phá.

Phát biểu khi đi thị sát vùng bị ảnh hưởng, Tổng thống Marcos cho rằng xói mòn đất xảy ra ở những ngọn núi bị chặt phá rừng chính là vấn đề, đồng thời kêu gọi cần chuẩn bị tốt hơn cho các cơn bão có thể đổ bộ vào Philippines trong thời gian tới.

Tổng thống Philippines Marcos cho rằng không cần thiết tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai quốc gia do bão Nalgae. Nguồn: PNA

Tổng thống Philippines Marcos cho rằng không cần thiết tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai quốc gia do bão Nalgae. Nguồn: PNA

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua (31/10), Tổng thống Marcos cũng cho rằng không cần thiết tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai trên toàn quốc do bão Nalgae vì thiệt hại chủ yếu tập trung tại một số địa phương. Do đó Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia nên tập trung thực hiện tình trạng thiên tai khẩn cấp tại một số khu vực đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả./.

Tin mới