1.110 suất học bổng “Vì em hiếu học” sẽ được trao cho học sinh nghèo, vượt khó tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, Viettel Nghệ An tiếp tục trao 1.110 suất học bổng “Vì em hiếu học” năm 2018 cho học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn tỉnh; với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.

Chiều 10/9, tại Diễn Châu, Viettel Nghệ An – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với huyện Diễn Châu tổ chức Lễ Sơ kết 4 năm chương trình “Vì em hiếu học” và triển khai chương trình năm 2018.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014, triển khai trong 10 năm; với tổng kinh phí dự kiến 260 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình học bổng này dành cho học sinh Trung học cơ sở và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt tại các xã thuộc diện 135 và các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên cả nước.

Theo đó, hàng năm, mỗi xã nằm trong diện chính sách  sẽ được hỗ trợ 10 suất học bổng; bằng tiền mặt hoặc công cụ học tập với trị giá 1 triệu đồng/ suất học bổng.

bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực của chương trình học bổng "Vì em hiếu học"; thể hiện rõ triết lý kinh doanh hướng đến lợi ích cộng đồng của Viettel. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại Nghệ An, từ năm 2014 đến năm 2017, Chi nhánh Viettel Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng 4.600 suất học bổng "Vì em hiếu học", tương đương với số tiền 4,6 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018, chương trình học bổng “Vì em hiếu học” đã bước sang năm thứ 5. Riêng tỉnh Nghệ An được trao 1.110 suất học bổng, với tổng trị giá 1,11 tỷ đồng cho học sinh thuộc 111 xã nghèo trên địa bàn 14 huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Viettel Nghệ An mong muốn: Chương trình “Vì em hiếu học” do Viettel khởi xướng và tài trợ về kinh phí nhằm góp phần bé nhỏ cùng với các địa phương giúp đỡ các em học  sinh nghèo có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn, để vươn lên trong cuộc sống và lập nghiệp trong tương lai. Bên cạnh chương trình học bổng “Vì em Hiếu học”, Viettel cũng đã tiên phong nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành giáo dục. Đó là những hoạt động ý nghĩa và đầy thiết thực, thể hiện rõ triết lý kinh doanh hướng đến lợi ích cộng đồng của Viettel”.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Viettel Nghệ An trao biểu trưng học bổng "Vì em hiếu học" năm 2018 cho đại diện Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Viettel Nghệ An trao biểu trưng học bổng "Vì em hiếu học" năm 2018 cho đại diện Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Diễn Châu. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Diễn Châu. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Dịp này, Viettel Nghệ An đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh các xã nghèo trên địa bàn huyện Diễn Châu, mở đầu chương trình học bổng "Vì em hiếu học" năm 2018 tại Nghệ An./.

Tin mới