12 cây quý ở Nghệ An được công nhận là cây Di sản

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2017, chiều ngày 16/2 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu), huyện Tương Dương long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

1
GS,TS Khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cây Di sản Việt Nam trao Bằng công nhận cây đa, cây me keo và 10 cây sa mu là cây Di sản Việt Nam cho Chủ tịch UBND xã Xá Lượng và  đại diện BQL rừng phòng hộ huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân.
Về tham dự buổi lễ có GS,TS Khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cây Di sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng BQL khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Đại diện lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tương Dương, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Ngoài cây đa và cây me keo ở trong khuôn viên Đền Vạn - Cửa Rào, 10 cây sa mu dầu tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cũng được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam dịp này. Lễ đón bằng công nhận cây di sản nhằm vinh danh, tuyên truyền, quảng bá những giá trị của cây xanh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, thiên nhiên, bảo tồn và phát huy Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

1
Cây me keo trong khuôn viên Đền Vạn - Cửa Rào. Ảnh: Đình Tuân.


Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới