12 người đẹp nổi bật top 40 Hoa hậu Thế giới 2021

Đỗ Thị Hà cùng các người đẹp Venezuela, Philippines... được giới chuyên gia dự đoán góp mặt trong top 12 Hoa hậu Thế giới 2021.
  Trước chung kết rạng sáng 17/3 (giờ Hà Nội), trang Missosology công bố dự đoán top 12. Đỗ Thị Hà được nhắc tên ở cuối danh sách, vào nhóm các người đẹp được kỳ vọng đi tiếp trong ngày thi cuối.  Người đẹp Việt trở lại Puerto Rico cuối tuần trước sau gần ba tháng hoãn cuộc thi do dịch. Đỗ Thị Hà giành vé vào top 40 nhờ bình chọn của ban giám khảo. Cô nỗ lực ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, vào top 13 phần thi
Trước chung kết rạng sáng 17/3 (giờ Hà Nội), trang Missosology công bố dự đoán top 12. Đỗ Thị Hà được nhắc tên ở cuối danh sách, vào nhóm các người đẹp được kỳ vọng đi tiếp trong ngày thi cuối. Người đẹp Việt trở lại Puerto Rico cuối tuần trước sau gần 3 tháng hoãn cuộc thi do dịch. Đỗ Thị Hà giành vé vào top 40 nhờ bình chọn của ban giám khảo. Cô nỗ lực ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, vào top 13 phần thi "Siêu mẫu", top 16 vòng "Thử thách đối đầu", top 27 vòng "Tài năng". Hoa hậu Việt Nam cũng đặt mục tiêu vào top 12 tại cuộc thi năm nay. Ảnh: Trần Hoàng Vũ
  Missosology đánh giá Alejandra Conde của Venezuela là thí sinh tiềm năng nhất của vương miện năm nay. Cô sinh năm 1997 tại thành phố Villa of Cura, hiện là sinh viên ngành Y. Conde cho biết tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thường nấu ăn cho người vô gia cư tại địa phương. Hoa hậu đạt thành tích cao tại các vòng thi phụ như top 8 phần
Missosology đánh giá Alejandra Conde của Venezuela là thí sinh tiềm năng nhất của vương miện năm nay. Cô sinh năm 1997 tại thành phố Villa of Cura, hiện là sinh viên ngành Y. Conde cho biết tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thường nấu ăn cho người vô gia cư tại địa phương. Hoa hậu đạt thành tích cao tại các vòng thi phụ như top 8 phần "Thử thách đối đầu", top 13 "Siêu mẫu", top 10 "Truyền thông", top 28 "Dự án nhân ái". Ảnh: Miss World
  Tracy Maureen Perez - đại diện Philippines - được Missosology xếp hạng tiềm năng thứ hai. Sinh năm 1993, cô là một trong những thí sinh cao tuổi nhất năm nay. Người đẹp giành vé vào top 40 nhờ dự án nhân ái hỗ trợ các bà mẹ đơn thân ở quê nhà. Cô cũng vào top 8 thí sinh xuất sắc phần
Tracy Maureen Perez - đại diện Philippines - được Missosology xếp hạng tiềm năng thứ hai. Sinh năm 1993, cô là một trong những thí sinh cao tuổi nhất năm nay. Người đẹp giành vé vào top 40 nhờ dự án nhân ái hỗ trợ các bà mẹ đơn thân ở quê nhà. Cô cũng vào top 8 thí sinh xuất sắc phần "Thử thách đối đầu". Ảnh: Miss World Hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé được đánh giá là thí sinh mạnh nhất đến từ châu Phi. Cô đạt thành tích ấn tượng trong các vòng thi phụ như chiến thắng phần "Siêu mẫu", "Truyền thông", vào top 27 phần "Tài năng". Người đẹp cao 1,8m, có 3 vòng cân đối và nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Ảnh: Miss World Miss World Bờ Biển Ngà 2021 Olivia YACE
Hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé được đánh giá là thí sinh mạnh nhất đến từ châu Phi. Cô đạt thành tích ấn tượng trong các vòng thi phụ như chiến thắng phần "Siêu mẫu", "Truyền thông", vào top 27 phần "Tài năng". Người đẹp cao 1,8m, có 3 vòng cân đối và nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Ảnh: Miss World
Hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé được đánh giá là thí sinh mạnh nhất đến từ châu Phi. Cô đạt thành tích ấn tượng trong các vòng thi phụ như chiến thắng phần "Siêu mẫu", "Truyền thông", vào top 27 phần "Tài năng". Người đẹp cao 1,8m, có 3 vòng cân đối và nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Ảnh: Miss World
Audrey Monkam của Cameroon cũng là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Phi. Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,8m, tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, đang làm mẫu thời trang. Cô đứng hạng hai phần "Top Model", top 8 "Thử thách đối đầu". Ảnh: Miss World
Audrey Monkam của Cameroon cũng là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Phi. Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1,8m, tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, đang làm mẫu thời trang. Cô đứng hạng hai phần "Top Model", top 8 "Thử thách đối đầu". Ảnh: Miss World
Aryam Diaz - đại diện chủ nhà Puerto Rico - được dự đoán góp mặt trong top 5. Người đẹp 24 tuổi, cao 1,77 m, làm dẫn chương trình truyền hình. Trước chung kết, cô đứng hạng ba phần thi "Top Model". Ảnh: Miss World
Aryam Diaz - đại diện chủ nhà Puerto Rico - được dự đoán góp mặt trong top 5. Người đẹp 24 tuổi, cao 1,77 m, làm dẫn chương trình truyền hình. Trước chung kết, cô đứng hạng ba phần thi "Top Model". Ảnh: Miss World
Karolina Bielawska của Ba Lan được nhận xét là thí sinh mạnh nhất của khu vực châu Âu năm nay. Cô sinh năm 1999, hiện học thạc sĩ. Người đẹp cao 1,79m, có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Ảnh: Miss World
Karolina Bielawska của Ba Lan được nhận xét là thí sinh mạnh nhất của khu vực châu Âu năm nay. Cô sinh năm 1999, hiện học thạc sĩ. Người đẹp cao 1,79m, có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Ảnh: Miss World
Đại diện Mexico - Karolina Vidales - từng không được đánh giá cao nhưng leo hạng nhờ những màn trình diễn tốt tại các vòng phụ. Cô giành vé vào top 40 nhờ thắng vòng thi thể thao và thành tích cao ở các phần "Dự án nhân ái", "Truyền thông", "Siêu mẫu". Ảnh: Miss World
Đại diện Mexico - Karolina Vidales - từng không được đánh giá cao nhưng leo hạng nhờ những màn trình diễn tốt tại các vòng phụ. Cô giành vé vào top 40 nhờ thắng vòng thi thể thao và thành tích cao ở các phần "Dự án nhân ái", "Truyền thông", "Siêu mẫu". Ảnh: Miss World
Người đẹp Ấn Độ Manasa Varanasi, sinh năm 1997, được xếp hạng sáu nhưng nhiều chuyên gia nhan sắc dự đoán cô có thể gây bất ngờ lớn trong đêm chung kết. Người đẹp cao 1,76m, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính. Cô vào top 40 nhờ dự án nhân ái kêu gọi sửa đổi và cải thiện các điều luật về trẻ em tại quê nhà. Ảnh: Miss World
Người đẹp Ấn Độ Manasa Varanasi, sinh năm 1997, được xếp hạng sáu nhưng nhiều chuyên gia nhan sắc dự đoán cô có thể gây bất ngờ lớn trong đêm chung kết. Người đẹp cao 1,76m, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính. Cô vào top 40 nhờ dự án nhân ái kêu gọi sửa đổi và cải thiện các điều luật về trẻ em tại quê nhà. Ảnh: Miss World
Karolína Kopíncová sinh năm 1998, đến từ Cộng hòa Czech. Cô cao 1,84 m, góp mặt trong top 13 phần thi "Siêu mẫu", top 10 "Dự án nhân ái". Ảnh: Miss World
Karolína Kopíncová sinh năm 1998, đến từ Cộng hòa Czech. Cô cao 1,84 m, góp mặt trong top 13 phần thi "Siêu mẫu", top 10 "Dự án nhân ái". Ảnh: Miss World
Shudufhadzo Musida của Nam Phi vào top 40 nhờ nằm trong top sáu "Dự án nhân ái". Cô sinh năm 1996, có bằng cử nhân Khoa học Xã hội về Triết học, Chính trị và Kinh tế tại Đại học Pretoria. Người đẹp hiện học thêm Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Witwatersrand. Musida thường xuyên được so sánh với Zozibini Tunzi, mỹ nhân Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Ảnh: Miss World
Shudufhadzo Musida của Nam Phi vào top 40 nhờ nằm trong top sáu "Dự án nhân ái". Cô sinh năm 1996, có bằng cử nhân Khoa học Xã hội về Triết học, Chính trị và Kinh tế tại Đại học Pretoria. Người đẹp hiện học thêm Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Witwatersrand. Musida thường xuyên được so sánh với Zozibini Tunzi, mỹ nhân Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Ảnh: Miss World
Carla Yules của Indonesia là thí sinh Đông Nam Á thứ ba được dự đoán trong top 12. Hoa hậu sinh năm 1996, từng tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn tại Australia. Cô cao 1,72 m và được khen về khả năng thuyết trình tiếng Anh. Ảnh: Carla Yules Instagram
Carla Yules của Indonesia là thí sinh Đông Nam Á thứ ba được dự đoán trong top 12. Hoa hậu sinh năm 1996, từng tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn tại Australia. Cô cao 1,72 m và được khen về khả năng thuyết trình tiếng Anh. Ảnh: Carla Yules Instagram

Tin mới