120 hộ nghèo Kỳ Sơn và Quế Phong được nhận trâu, bò giống

(Baonghean.vn) - Ngày 8 - 9/10, Khu Kinh tế quốc phòng Na Ngoi, Nghệ An (thuộc Quân khu 4), tổ chức cấp phát vật tư, con giống cho người dân các xã biên giới huyện Kỳ Sơn và Quế Phong.
Người dân nhận vật nuôi phát triển kinh tế. Ảnh: Lữ Phú
Người dân nhận vật nuôi phát triển kinh tế. Ảnh: Lữ Phú 

Khu Kinh tế quốc phòng Na Ngoi đã trao trâu, bò giống cho 120 hộ nghèo Kỳ Sơn và Quế Phong phát triển chăn nuôi. Trong đó, 60 hộ ở các xã Nậm Càn, Na Ngoi (Kỳ Sơn) và xã Nậm Giải, Thông Thụ, Hạnh Dịch  (Quế Phong) được nhận trâu giống (mỗi con trị giá trên 36 triệu đồng); 60 hộ ở Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn) và xã Tri Lễ (Quế Phong) nhận bò giống (mỗi con trị giá trên 21 triệu đồng). 

Cùng với cấp giống vật nuôi, các hộ dân còn được hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại và tập huấn cách chăm sóc, kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh .

Để tiếp tục hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập, thời gian tới Khu Kinh tế quốc phòng Na Ngoi sẽ tiếp tục hỗ trợ các loại giống cây mận tam hoa, đào, măng bát độ và một số cây dược liệu.

 

Tin mới