12h tại chốt phòng dịch đường Nguyễn Duy Trinh, TP Vinh

(Baonghean.vn) - Dưới nắng trưa nóng nực, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt gác đường Nguyễn Duy Trinh (P. Hưng Dũng, TP. Vinh) vơi bớt được những vất vả bởi họ có được sự sẻ chia của nhiều tấm lòng thơm thảo trên địa bàn thành phố Vinh...
Sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 khối Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân Bắc; áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ phường Hưng Dũng (TP Vinh).
Ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn (tối 15/6/2021), 3 khối Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân Bắc của phường Hưng Dũng đã được phong tỏa theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 10 điểm chốt đã được thiết lập, với sự tham gia của các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố và Y tế. Chốt chính trên đường Nguyễn Duy Trinh có 7 thành viên thường trực thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Một người dân trong khu vực phong tỏa ra điểm chốt Nguyễn Duy Trinh để nhận thực phẩm. Ảnh: Nhật Lân
Ở đây vào thời điểm 11h trưa, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn cho người đến chốt cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa. Khi giao nhận hàng, họ được các lực lượng nhắc nhở chấp hành quy định về khoảng cách.
Ở đây, vào thời điểm 11h ngày 17/6/2021, có khá nhiều người đến cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa. Khi giao nhận hàng, họ được các lực lượng nhắc nhở chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách. Ảnh: Nhật Lân
Cũng từ thời điểm này, một số tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện đến với những người làm nhiệm vụ. Trong ảnh: Một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống trên đường Hải Thượng Lãn Ông tổ chức cung ứng các suất cơm cho những người làm nhiệm vụ
Cũng từ thời điểm này, một số tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện đã đến với những người làm nhiệm vụ. Trong ảnh: Một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh cung ứng các suất cơm cho những người làm nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Lân
Theo bà Lê Thị Thanh Soa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hưng Dũng, việc cung ứng các suất ăn (gồm cả sáng, trưa, tối) của đơn vị này được thực hiện liên tục từ ngày đầu phong tỏa. Ảnh: Nhật Lân
Theo bà Lê Thị Thanh Soa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hưng Dũng, liên tục trong hai ngày nay, các suất ăn (gồm cả trưa và tối) của những người làm nhiệm vụ đều được đơn vị này cung ứng. Sau khi nhận được các suất ăn, Hội có trách nhiệm cử các hội viên kịp thời chuyển đến các điểm chốt. Ảnh: Nhật Lân
Trưa ngày 17/6 là phiên trực của Chi hội Phụ nữ khối Trung ĐỊnh, đúng 11h các chị đã có mặt tại đây để nhận các suất cơm để chuyển về các chốt. Ảnh: Nhật Lân
Trưa ngày 17/6 là phiên trực của Chi hội Phụ nữ khối Trung Định. Đúng 11h, các chị đã có mặt tại đây để chờ nhận các suất cơm để chuyển về các chốt. Ảnh: Nhật Lân
Cũng trong thời điểm này, có những cơ sở kinh doanh ghé đến tiếp sức cho người làm nhiệm vụ bằng các loại nước mát, hoa quả. Ảnh: Nhật Lân
Cũng trong thời điểm này, có những cơ sở kinh doanh đồ uống giải khát ghé đến tiếp sức cho người làm nhiệm vụ bằng các loại nước mát, hoa quả. Ảnh: Nhật Lân
Tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân đến với người làm nhiệm vụ và người dân trong khu vực phong tỏa đều được cán bộ phường Hưng Dũng ghi lại. Ảnh: Nhật Lân
Tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân đến với người làm nhiệm vụ và người dân trong khu vực phong tỏa đều được cán bộ phường Hưng Dũng ghi lại. Ảnh: Nhật Lân
Xem suất cơm trưa của những người làm nhiệm vụ, có đã dạng các món thịt, trứng, đậu phụ, rau quả xào và canh. Ảnh: Nhật Lân.
Suất cơm trưa của những người làm nhiệm vụ, có đa dạng các món thịt, trứng, đậu phụ, rau quả xào và canh. Ảnh: Nhật Lân.
Đúng 12h trưa, khi mọi
Đúng 12h trưa, khi mọi "giao dịch" đã chấm dứt, những người làm nhiệm vụ mới cho phép mình dùng bữa. Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ phường Hưng Dũng, anh Nguyễn Khắc Sang đã nói rằng: "Ở 10 điểm chốt có hơn 50 người làm nhiệm vụ, đó là chưa kể các cán bộ phường đang thường trực 24/24h tại trụ sở. Nhờ có những tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức hỗ trợ nên lực lượng làm nhiệm vụ cũng vơi bớt những khó khăn, vất vả...". Ảnh: Nhật Lân

Tin mới