13 phường, xã đang có khu vực phong tỏa trên địa bàn TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Tổng số hộ dân đang bị phong tỏa trên địa bàn TP. Vinh là 176 hộ với khoảng 700 nhân khẩu, phân bố trên 13 phường xã, trong đó có 2 địa phương đang trình gỡ phong tỏa trong ngày 18/11.
Sáng 18/11, Nghệ An ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại xã Nghi Liên, TP. Vinh.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Nghi Liên đã tiến hành phong tỏa 7 hộ dân, 20 nhân khẩu tại xóm Lương Lương, khu vực sinh sống của bệnh nhân. Được biết, ca bệnh mới này là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TP.Vinh. Hiện địa phương đã truy vết được 2 F1 trên địa bàn xã và 41 F1 là sinh viên học cùng với bệnh nhân.
Khu vực phong tỏa xã Nghi Liên, TP.Vinh. Ảnh: P.V
Phun khử trùng trong khu vực phong tỏa xã Nghi Liên, TP. Vinh. Ảnh: P.V

Như vậy, tính đến sáng 18/11, trên địa bàn TP.Vinh hiện có 13/25 phường, xã đang có khu vực phong tỏa bao gồm: Hưng Dũng, Lê Lợi, Đông Vĩnh, Cửa Nam, Nghi Ân, Hưng Đông, Quán Bàu, Trung Đô, Quang Trung, Hưng Chính, Vinh Tân, Hồng Sơn và Nghi Liên. Tổng số hộ đang bị phong tỏa là 176 hộ với khoảng 700 nhân khẩu.

Hiện có 2 địa phương đang xin ý kiến gỡ lệnh phong tỏa vào 21 giờ tối 18/11 bao gồm phường Hưng Dũng (19 hộ, 84 nhân khẩu) và khu vực Chung cư Green View 3, phường Lê Lợi (16 hộ, 64 nhân khẩu).
Về công tác cách ly, TP.Vinh đang có 514 người đang cách ly tập trung, trong đó có 511 người là đối tượng F1 và 3 công dân từ vùng dịch trở về. Điểm cách ly tập trung bao gồm: KS Thượng Hải 1, KS Lam Hồng, KS Á Châu, Trường Cao đẳng Sư phạm, KS Quyết Thành, KS Anphan với tổng số 460 người. Số còn lại cách ly tại các phường xã.
Thông tin ca nhiễm Covid - 19 cộng đồng được công bố sáng 18/11:
BN N.T.T.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Xóm Lương Lương, xã Nghi Liên, TP Vinh. BN là em gái của BN N.T.D được công bố trước đó (địa chỉ: xóm Hồng Lạc, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Ngày 17/11, BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm y tế (TYT) xã Nghi Liên khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Tin mới