15% học sinh sẽ được tuyển vào các trường THPT ngoài công lập

(Baonghean.vn) - Để giải quyết bài toán khó tuyển sinh đối với hệ thống các trường ngoài công lập yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo phê duyệt kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các trường cần đảm bảo thực hiện đúng theo tỷ lệ 85% học sinh vào trường công lập và 15% vào trường ngoài công lập theo Nghị quyết số 70/2012 của HĐND tỉnh.

Đó là yêu cầu của đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về công tác quy hoạch mạng lưới và hoạt động các trường ngoài công lập chiều 15/3.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Nghệ An là tỉnh có quy mô mạng lưới trường lớn với tổng hơn 1.600 trường. Hiện tại, bậc học mầm non đang có sự tăng trưởng “nóng”, tạo ra áp lực trong công tác tuyển sinh; bậc tiểu học cơ bản ổn định và có dấu hiệu tăng đều; bậc THCS đang ở điểm “đáy”, thừa lớp, thừa giáo viên; bậc THPT đang kề mốc điểm thừa lớp, thừa giáo viên.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cũng đang đặt ra một số bất cập, đó là ở các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa tuy số học sinh quá ít nhưng vẫn không sáp nhập được. Có tình trạng, có địa bàn có nhiều trường trong một bậc học, nhưng có địa bàn thì quá ít.

Đơn cử như tại huyện Thanh Chương, khoảng cách giữa Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách chỉ khoảng 1 km; hay như ở vùng Bắc huyện Diễn Châu có 5 trường THPT. Trong khi đó, tại huyện Nam Đàn, học sinh ở xã Nam Hưng (giáp huyện Đô Lương) phải xuống học tại Trường THPT Nam Đàn I tại thị trấn.

Một giờ học của Trường THPT Dân lập Nguyễn Trường Tộ. Ảnh minh họa
Một giờ học của Trường THPT Dân lập Nguyễn Trường Tộ. Ảnh minh họa

Liên quan đến hoạt động của các trường ngoài công lập, nổi lên đó là công tác  tuyển sinh khó, xu hướng “teo” lại quy mô ở các trường, có trường chỉ còn 1 lớp cho mỗi khối. Việc chuyển đổi loại hình từ mô hình dân lập sang tư thục hiện nay cũng đang gây khó khăn cho các trường trong công tác quản lý.

Trên cơ sở phân tích các tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp và hoạt động của các trường ngoài công lập, tại cuộc làm việc, từ kết quả khảo sát thực tế ở một số trường ngoài công lập, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội thảo luận, làm rõ các nguyên nhân khó tuyển sinh ở loại hình trường này một phần do kế hoạch phê duyệt tuyển sinh hàng năm của Sở Giáo dục - Đào tạo chưa thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND, ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh, đó là thu hút 85% học sinh vào các trường công lập 85% và ngoài công lập 15%. Tuy nhiên thực tiễn, tỷ lệ thu hút học sinh vào các trường THPT ngoài công lập chưa đủ 10%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Kim Chi giải trình làm rõ một số vấn đề được Ban Văn hóa - Xã hội quan tâm liên quan đến quy hoạch và khó khăn của các trường ngoài công lập. Ảnh: Mai Hoa.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Kim Chi giải trình làm rõ một số vấn đề được Ban Văn hóa - Xã hội quan tâm liên quan đến quy hoạch và khó khăn của các trường ngoài công lập. Ảnh: Mai Hoa.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hồ Phúc Hợp yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm rà soát và quy hoạch mạng lưới trường lớp đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế với quan điểm không để con em đi học quá xa nhưng cũng gây lãng phí nguồn lực do khoảng cách giữa các trường quá dày.

Đồng thời, Sở cần có giải pháp vừa duy trì hoạt động, vừa từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt như cơ sở vật chất, đội ngũ, đầu vào và đầu ra của học sinh ở các trường ngoài công lập. Đồng chí Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh: Muốn duy trì hoạt động của các trường ngoài công lập, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND, ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh trong việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh hàng năm đảm bảo tỷ lệ 85% học sinh vào công lập và 15% học sinh vào trường ngoài công lập.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới