15 năm trốn chạy của cựu bí thư Đoàn xã bị truy nã

(Baonghean.vn) - Theo tài liệu Cơ quan Công an, năm 2001, khi đang là bí thư đoàn xã, Thái lao vào con đường nghiện ngập, để có tiền sử dụng ma túy, Thái móc nối với đối tượng Lô Văn Hải (SN 1962), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn mua ma túy về bán kiếm lời.  

Là người có trình độ, bản thân lại hăng say tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, sau khi được bầu làm bí thư Đoàn xã, Lữ Văn Thái hoạt động năng nổ, có trách nhiệm trong công việc nên được mọi người tin tưởng.

Làm công tác Đoàn, Thái có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với nhiều thành phần, trong đó có nhiều thành phần xấu. Từ đó, Thái bước dần vào con đường ma túy, trở thành con nghiện. Để có hàng sử dụng, Thái tổ chức mua bán và trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây hoạt động buôn bán ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Đối tượng Thái được dẫn giải về Việt Nam.
Đối tượng Thái được dẫn giải về Việt Nam.

Vào lúc 9 giờ ngày 17/3/2001, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An bắt giữ Lô Văn Hải (SN 1962), trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện và tổ chức cho con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Hải. Cơ quan Công an thu giữ 8 tép hêrôin và 1 bơm kim tiêm.

Qua khai thác nhanh đối tượng Hải khai số ma túy nói trên là của Lữ Văn Thái bán. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt, khám xét nhà ở đối với Thái nhưng tên này đã bỏ trốn. Qua khám xét, công an thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp cùng 1 số tang vật liên quan. Ngày 13/8/2002, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã số 53 đối với Lữ Văn Thái về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi lệnh truy nã phát đi, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc truy tìm tung tích của Thái. Qua một số nguồn tin của người dân sống gần nhà Thái cho biết, Thái đã đưa vợ con sang Lào sinh sống nên việc tìm ra manh mối nơi Thái đang lẩn trốn gặp vô vàn khó khăn.

Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện nơi Thái đang lẩn trốn là khu vực bản Xieng Le Tha, huyện Pak Ngừm, Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Theo đó, sau khi lẩn trốn, Thái làm nghề bốc vác. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thái làm chứng minh thư nhân dân mới với cái tên Phôm Măng (SN 1962).

Cuối tháng 4/2016, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm cung cấp toàn bộ, thông tin tài liệu liên quan đến đối tượng cho các cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Bộ An ninh Lào nhanh chóng triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Ngày 29/4/2016, Lữ Văn Thái bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, năm 2001, sau khi phát hiện đồng bọn là Lô Văn Hải bị bắt, hắn bắt xe khách sang huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), sau đó, di chuyển đến bản Xiêng Le Tha, huyện Pak Ngừm, Thủ đô Viêng Chăn sinh sống. 

Ngày 8/6, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội Công an Nghệ An lên đường, vượt 600 km sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) hoàn tất các thủ tục giao nhận đối tượng theo quy định. Chiều 9/6, đoàn xe áp giải đối tượng trở về trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh an toàn, kết thúc 15 năm truy lùng đối tượng truy nã Lữ Văn Thái. 

Cẩm Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới