15 nghi can bán độ làm bóng đá Thái Lan rúng động

Hàng loạt quan chức CLB, trọng tài, cầu thủ… của Thái Lan đang sắp bị truy tố do tham gia cá độ tại giải vô địch quốc gia Thai League.

Theo báo chí Thái Lan, ngày 13/3, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Chakthip Chanjinda và trợ lý của ông Manu Memok đã gửi một bản báo cáo dài 3.000 trang đến Tổng văn phòng công tố Thái Lan để chuẩn bị khởi tố vụ án.

Trọng tài Pummarin Khamruen từng được mời điều hành V-League 2017.
Trọng tài Pummarin Khamruen từng được mời điều hành V-League 2017.

Nếu như trước đó cảnh sát Thái Lan còn giữ bí mật vụ điều tra, thì nay đã công khai danh tính những cầu thủ nằm trong nghi án bán độ, với tổng số 15 nghi can.

Theo đó, có 8 cầu thủ là: Suthipong, Wongthongkham, Suwithaya, Seksan (CLB Navy); Theerachai, Thossapon (CLB Si Sa Ket); Ekapan (cựu cầu thủ Si Sa ket); thủ môn Weera Kerdputsa (Nakhon Ratchasima). Những người còn lại sắp bị truy tố có quan chức đội bóng, trọng tài.

Đáng chú ý, trong số các trọng tài có Vua áo đen Phumarin Kamruen cũng nằm trong diện nghi can. Pummarin Khamruen chính là trọng tài được VPF mời làm nhiệm vụ bắt chính trong trận Hà Nội-Quảng Nam tại vòng 25 V-League 2017.

Được biết, 15 nghi can liên quan đến dàn xếp tỷ số 4 trận đấu trong khuôn khổ Thai League diễn ra vào các ngày 20/7, 26/7, 10/9 và 17/9 với tổng số tiền liên quan được cho là hơn 2 triệu baht ( khoảng 1,4 tỷ đồng).

Nếu bị kết luận có tội, các cầu thủ có thể bị phạt tù 5 năm, nộp phạt từ 200.000 baht đến 500.000 baht, còn trọng tài nộp phạt từ 300.000 baht đến 600.000 baht, ngồi tù 10 năm.

Tin mới