15 ngư dân Nghệ An trên tàu cá bị nạn đã về đến đất liền

(Baonghean.vn) - Sáng 13/12, tại đồn biên phòng Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tổ chức bàn giao 15 thuyền viên trên tàu cá bị nạn vừa được cứu sống và lai dắt về bến lạch Cờn an toàn.

Niềm vui của ngư dân trên tàu bị nạn khi về bến an toàn.
Niềm vui của ngư dân trên tàu bị nạn khi về bến an toàn.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 12/12, tàu cá mang số hiệu NA 90144-TS do ông Hoàng Luận (trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại khu vực vịnh Bắc Bộ, cách cửa lạch Cờn gần 100 hải lý, thì bị tàu cá mang số hiệu TH 90272-TS (ở Thanh Hóa) đâm vào mạn rồi bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, điều động tàu CN 09 số hiệu BP 06.19.01 gồm 15 CBCS của Hải đội 2, BĐBP tỉnh do Đại úy Lê Xuân Hướng - Phó Hải Đội trưởng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 411 do ông Nguyễn Mạnh Dũng làm thuyển trưởng cùng 20 cán bộ, chiến sỹ  thực hiện công tác phối hợp cứu nạn.

Tàu bị đâm hỏng hoàn toàn phần đuôi
Tàu bị đâm hỏng hoàn toàn phần đuôi

8 giờ sáng 13/12, tàu bị nạn của ông Hoàng Luận và toàn bộ thuyền viên đã được đưa về bến lạch Cờn an toàn. Tàu bị hư hỏng nặng, toác toàn bộ phần phía sau đuôi tàu, mạn phải toác kéo dài từ 5 – 6 mét, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ông Hoàng Luận cho biết, trước mắt tàu sẽ được sửa chữa tại bến lạch Cờn. Dự kiến trong khoảng sau 1 tháng sẽ khắc phục xong toàn bộ và có thể vươn khơi bám biển.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và phường Quỳnh Phương trao quà hỗ trợ ngư dân
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và phường Quỳnh Phương trao quà hỗ trợ ngư dân
Cục hàng hải Việt Nam hỗ trợ ngư dân gặp nạn
Cục hàng hải Việt Nam hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Tại buổi lễ bàn giao, Cục hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Chính quyền thị xã Hoàng Mai, phường Quỳnh Phương, Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã trao quà hỗ trợ các ngư dân vừa bị nạn. Các ngành cũng đã tặng cho các thuyền viên tàu ông Hoàng Luận một số áo phao để trang bị cho ngư dân khi tham gia khai thác hải sản trên biển.

Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đang liên lạc với Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để phối hợp, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến tàu cá ông Luận bị đâm./.

Nguyễn Vân – Đình Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới