1.500 đại biểu dự tọa đàm về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 11/3, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tọa đàm có sự tham gia của 1.500 đại biểu với 200 đại biểu dự trực tiếp và 1.300 đại biểu dự trực tuyến trên địa bàn 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Buổi tọa đàm nhằm thảo luận, tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tại Tọa đàm, các đại biểu thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đồng chủ trì tọa đàm. Dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đồng chủ trì tọa đàm. Dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nhờ công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ được quan tâm cùng sự nỗ lực vươn lên của chính đội ngũ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ không ngừng gia tăng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giữ những trọng trách và qua thực tiễn công tác, đã khẳng định và phát huy vai trò của mình trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ngày càng nhiều.

Thời gian qua, Việt Nam là quốc gia có số lượng nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ cao trong khu vực. Ở nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 151/499 đại biểu Quốc hội là nữ. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV là nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ cương vị này.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng trở nên cấp thiết.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, tọa đàm đã xác định một số mục tiêu căn bản, gồm: Tiếp tục thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham dự tọa đàm theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý. Cần quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ trong tổng thể chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Công tác phụ nữ phải sát hợp với từng đối tượng, vùng, miền, phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ vào sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; lựa chọn hoạt động thực sự phù hợp với điều kiện tổ chức hội và của hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động chính trị - xã hội.

Thời gian qua, phụ nữ Nghệ An đã nỗ lực vươn lên trong các mặt của đời sống xã hội. Nhiều mô hình kinh tế đã nâng tầm sản phẩm bản địa, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh tư liệu: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thời gian qua, phụ nữ Nghệ An đã nỗ lực vươn lên trong các mặt của đời sống xã hội. Nhiều mô hình kinh tế đã nâng tầm sản phẩm bản địa, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh tư liệu: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Khi nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cùng với những nỗ lực của bản thân thì phụ nữ Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, khẳng định hình ảnh, phẩm chất của mình trong giai đoạn mới.

Tin mới