1.700 ô tô tham gia 'xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 9/7, tại một khu du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, 1.700 xe ô tô đến từ mọi miền đất nước đã hoàn thành chương trình "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam".
1.700 xe ô tô xếp hình bản đồ Việt Nam tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: CTV

1.700 xe ô tô xếp hình bản đồ Việt Nam tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: CTV

Theo Ban tổ chức, đây là lần thứ 3, chương trình xếp hình kỷ lục bằng ô tô được diễn ra tại Việt Nam. Ở sự kiện "xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam" lần này, có tổng số 1.700 xe từ mọi miền đất nước tham gia.

Địa điểm xếp xe là một khu du lịch tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, con người, các sản phẩm du lịch của TP Hải Phòng.

Trước đó, để chuẩn bị mặt bằng tốt nhất cho sự kiện này, đội ngũ thi công đã cấp tốc vận chuyển, bơm hơn 700.000 khối cát, tạo nên mặt phẳng rộng 16ha đủ để 1.700 xe ô tô di chuyển, xếp hình.

Các xe xếp vào vị trí đã đăng ký. Ảnh: TTXVN

Các xe xếp vào vị trí đã đăng ký. Ảnh: TTXVN

Theo ghi nhận, thời tiết mấy ngày hôm nay không thuận lợi, mưa nhiều khiến đất trở nên sình lầy, trơn trượt. Tuy nhiên, các thành viên của chương trình đã hỗ trợ nhau tối đa để cùng hoàn thành xếp hình bản đồ Việt Nam kỷ lục.

Đến chiều 9/7, hình bản đồ Việt Nam đã được xếp hoàn thiện với dải đất liền hình chữ S và các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Toàn bộ các thành viên tham gia chương trình cùng thực hiện nghi thức chào cờ và hát vang Quốc ca.

Người dân chào cờ tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Người dân chào cờ tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

1.700 xe ô tô từ nhiều miền Tổ quốc đã di chuyển về Hải Phòng, có xe đã có mặt từ nhiều ngày trước. Các chủ xe đều mong muốn chiếc xe của mình góp phần tạo nên bản đồ Việt Nam. Ảnh: CTV

1.700 xe ô tô từ nhiều miền Tổ quốc đã di chuyển về Hải Phòng, có xe đã có mặt từ nhiều ngày trước. Các chủ xe đều mong muốn chiếc xe của mình góp phần tạo nên bản đồ Việt Nam. Ảnh: CTV

Thời tiết không thuận lợi, mưa khiến bãi đất sình lầy, trơn trượt. Ảnh: An Nhiên

Thời tiết không thuận lợi, mưa khiến bãi đất sình lầy, trơn trượt. Ảnh: An Nhiên

Tuy nhiên các thành viên tham gia chương trình vẫn quyết tâm vượt qua. Ảnh: CTV

Tuy nhiên các thành viên tham gia chương trình vẫn quyết tâm vượt qua. Ảnh: CTV

Trong điều kiện sình lầy khó di chuyển, các tình nguyện viên hỗ trợ đẩy xe vào vị trí.Ảnh: TTXVN

Trong điều kiện sình lầy khó di chuyển, các tình nguyện viên hỗ trợ đẩy xe vào vị trí.Ảnh: TTXVN

Biểu diễn dù lượn tại chương trình. Ảnh: TTXVN

Biểu diễn dù lượn tại chương trình. Ảnh: TTXVN

(Ảnh: TTXVN).

(Ảnh: TTXVN).

Tin mới