19 sơn nữ khoe sắc tại Hội thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số Nghệ An

(Baonghean.vn) - 19 bông hoa của núi rừng đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An thực sự tỏa sáng trong Hội thi “Nét đẹp các dân tộc thiểu số”, diễn ra vào sáng 11/9 tại thành phố Vinh.

Nằm trong khuôn khổ Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V, hội thi “Nét đẹp các dân tộc thiểu số” nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người phụ nữ vùng cao.

Trong những bộ trang phục đặc sắc và được đầu tư kỹ lưỡng, những thiếu nữ người Mông, Thái, Thổ... đã tự tin trình diễn trên sân khấu trong hai phần thi, gồm: Trình diễn trang phục dân tộc và trình diễn trang phục tự chọn.

Sau khi tiến hành đánh giá, chấm điểm tại các phần thi, những gương mặt tiêu biểu sẽ được công bố và trao giải vào đêm công diễn tối nay, 11/9.  

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng được ghi lại từ hội thi:

Thí sinh Mùa Thị Phương đến từ huyện Kỳ Sơn (mang số báo danh 30). Mùa Thị Phương là người dân tộc Mông, sinh năm 2001, có chiều cao 1m60, số đo 3 vòng là 81 – 55 - 83
Đến từ huyện Kỳ Sơn (SBD 30), thí sinh Mùa Thị Phương là người dân tộc Mông. Cô sinh năm 2001, có chiều cao 1m60, số đo 3 vòng là 81 - 55 - 83. Ảnh Nguyễn Đạo
Thí sinh Lữ Thị Liêm đến từ huyện Tương Dương (mang số báo danh 26). Lữ Thị Liêm là người dân tộc Thái, sinh năm 1996, có chiều cao 1m67, số đo 3 vòng là 84 – 60 – 86. Cô hiện đang là Sinh  viên Trường Học viện Hành chính.
Thí sinh Lữ Thị Liêm đến từ huyện Tương Dương (SBD 26). Cô là người dân tộc Thái, sinh năm 1996, có chiều cao 1m67, số đo 3 vòng là 84 - 60 - 86; hiện đang là sinh viên Học viện Hành chính quốc gia. Ảnh: Nguyễn Đạo
Bên cạnh trang phục tự chọn với những bộ quần áo hiện đại, hầu hết các thí sinh mạnh dạn lựa chọn trang phục truyền thống của dân tộc mình để trình diễn.
Những bông hoa của núi rừng tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Thí sinh Hà Thảo Danh  đến từ huyện Con Cuông (mang số báo danh 29). Hà Thảo Danh là người dân tộc Thái, sinh năm 2001, có chiều cao1m66, số đo 3 vòng là 90-65-90. Cô là tân sinh viên Trường Học viện Tài chính.
Mang số báo danh 29, thí sinh Hà Thảo Danh đến từ huyện Con Cuông. Cô gái Thái này sinh năm 2001, có chiều cao 1m66, số đo 3 vòng là 90 - 65 - 90; là tân sinh viên Học viện Tài chính. Ảnh: Nguyễn Đạo
Vẻ đẹp thanh xuân ấn tượng của những thiếu nữ vùng cao. Ảnh: Nguyễn Đạo
Vẻ đẹp thanh xuân ấn tượng của những thiếu nữ vùng cao. Ảnh: Nguyễn Đạo
Thí sinh Lê Thị Nhung đến từ huyện Nghĩa Đàn (mang số báo danh 23). Cô sinh năm 2000, là người dân tộc Thổ, có chiều cao 1m61, số đo 3 vòng 82 - 59 - 86. Ảnh: Nguyễn Đạo
Thí sinh Lê Thị Nhung đến từ huyện Nghĩa Đàn (mang số báo danh 23). Cô sinh năm 2000, là người dân tộc Thổ, có chiều cao 1m61, số đo 3 vòng 82 - 59 - 86. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tin mới