19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển?

Trong 19 thứ trưởng và tương đương được Trung ương luân chuyển về địa phương cách đây gần 5 năm, đến nay có 9 người được vào Trung ương khóa XII, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng, có người vẫn ở vị trí được luân chuyển.

Tháng 3/2014, Bộ Chính trị luân chuyển, điều động 44 cán bộ Trung ương, trong đó có 19 thứ trưởng và tương đương về các địa phương để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau gần 5 năm được luân chuyển, 19 cán bộ này đang làm gì, ở đâu? 

1- Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông được đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10/2015 bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tại đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu vào BCH Trung ương khóa XII. Sau đó, ông trúng cử ĐBQH khóa 14 và làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 26/10/2017, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
2- Ông Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976), ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau đó, ông được hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển? ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị

Đến đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XII và trúng cử ĐBQH sau đó.

3- Ông Sơn Minh Thắng (SN 1960), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Trung ương khóa 11 được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu làm ủy viên Trung ương khóa XII. Đến tháng 5/2016, ông được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đầu năm 2018, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

4- Ông Trần Văn Sơn (SN 1961) Thứ trưởng Bộ Xây dựng được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Sau đó, đại hội Đảng bộ tỉnh bầu ông làm Bí thư Tỉnh ủy. Ông trở thành ủy viên Trung ương khóa 12, trúng cử ĐBQH khóa 14 và làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.

5- Ông Nguyễn Khắc Định (SN 1964), Phó Chủ nhiệm VPCP có tên trong danh sách luân chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhưng sau đó, ông được rút ra và tiếp tục ở lại làm Phó chủ nhiệm VPCP.

Tại đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Sau đó ông trúng cử ĐBQH khóa XIV và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH.

6- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tại đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Trung ương khóa XII và sau đó trúng cử ĐBQH khóa XIV.

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển? ảnh 3
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Hiện bà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

7- Ông Lê Thành Long (SN 1963), Thứ trưởng Bộ Tư pháp được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho đến tháng 9/2015. Tháng 10/2015, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông được Đại hội Đảng toàn quốc bầu vào TƯ khóa 12.

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển? ảnh 4
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

Ngày 9/4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

8- Ông Phan Văn Mãi (SN 1973), Bí thư thường trực Trung ương Đoàn được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đến đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 11/2015, ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho đến nay. Tại đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ khóa 12.

9- Ông Lê Hồng Quang (SN 1968), Phó chánh án TAND Tối cao được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Sau đó, ông được đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và tại đại hội Đảng toàn quốc được bầu vào TƯ khóa 12. Tháng 6/2017, ông được điều động giữ chức vụ Phó chánh án TAND Tối cao. 

10- Ông Nguyễn Hữu Từ (SN 1964), Phó chánh văn phòng TƯ Đảng được TƯ luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Tại đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10/2015, ông tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy. Ngày 7/11 vừa qua, ông từ trần sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo.

11- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1961), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Sau đó bà được Ban Bí thư điều động, chỉ định và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN.

12- Ông Lê Quang Huy (SN 1966), Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của QH được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 10/2015, ông tái cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 19/11/2017, Ủy ban Thường vụ QH điều động, phê chuẩn ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT.

13- Ông Đặng Thế Vinh (SN 1963), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội được luân chuyển về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Sau đó ông tái cử chức vụ này và trúng cử ĐBQH khóa 14.

Ngày 18/10/2017, ông được Ban Bí thư quyết định điều động về công tác tại Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 31/10/2017, ông được Ủy ban Thường vụ QH ra nghị quyết điều động, bổ nhiệm làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

14- Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1961), Phó tổng Thanh tra Chính phủ được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tháng 10/2015, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

15- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1969), Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ông giữ chức Phó bí thư thường trực cho đến nay.

16- Ông Phạm Gia Túc (SN 1965), Phó chủ tịch VCCI được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 20/12/2017, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TƯ.

17- Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1971), Bí thư TƯ Đoàn được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Sau đó, bà được bầu lại vào Ban chấp hành Đảng bộ, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

19 thứ trưởng giữ chức gì sau gần 5 năm được luân chuyển? ảnh 5
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà

Ngày 12/3/2018, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

18- Ông Dương Văn An (SN 1971), Bí thư Trung ương Đoàn được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Sau đó, đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

19- Ông Lê Hồng Sơn (SN 1964), Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Trung ương giới thiệu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Hiện ông vẫn giữ chức vụ này.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức TƯ trình bày tại hội nghị cán bộ TƯ luân chuyển diễn ra ngày 30/11, từ sau Đại hội 12 đến nay, Ban Tổ chức TƯ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, luân chuyển 16 cán bộ TƯ về địa phương công tác.

Đồng thời phân công, bố trí công tác khác đối với 26 cán bộ TƯ luân chuyển đang công tác tại địa phương.

Đến nay, còn 22 cán bộ TƯ luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.

Tin mới