2 chị em ruột lập mưu bán thiếu nữ sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Sau khi sang Trung Quốc lấy chồng, Niệm cùng em gái thực hiện kế hoạch về Việt Nam lừa các thiếu nữ nhẹ dạ cả tin rồi đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.
Ngày 14/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo Hùng Thị Niệm (SN 1989, trú bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) và Hùng Thị Liêm (SN 1996, trú bản Thái Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) về tội “Mua bán trẻ em”.
Bị cáo Hùng Thị Niêm và Hùng Thị Liên (từ trái sang phải) tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.
Bị cáo Hùng Thị Niêm và Hùng Thị Liêm (từ trái sang phải) tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.

Theo cáo trạng, cả Niệm và Liêm đều sang Trung Quốc lấy chồng. Trong quá trình sống ở Trung Quốc, Niệm biết được nhu cầu lấy vợ Việt Nam của đàn ông tại đây rất cao nên nảy sinh ý định về Việt Nam tìm người lừa bán sang Trung Quốc.

Tháng 10/2016, khi về Việt Nam, Niệm sử dụng mạng xã hội kết bạn và làm quen với các cô gái trẻ ở trong bản.

Qua tìm hiểu, biết được cháu X.T.M. (SN 2001) trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đang có nhu cầu muốn tìm việc làm, trang trải đời sống gia đình, Niệm ngay lập tức ra mồi nhử ngon ngọt rằng sẽ được thị dẫn sang Trung Quốc giới thiệu làm ở xưởng sản xuất gấu bông và may quần áo, hàng ngày sẽ được bao ăn ở và lương tháng 10 triệu đồng. Với lời hứa béo bở của Niệm, cháu X.T.M đã tin tưởng nhận lời ngay.

Niệm gọi cho em gái của mình là Hùng Thị Liêm về Việt Nam đón cháu M. đưa sang Trung Quốc, Liêm nhận được 10 triệu đồng tiền công. Khi sang đến nơi, M. bị bán cho người hơn tuổi cha mình làm chồng.

Sau khi bán cháu M, Niệm nhận được 180 triệu đồng. Niệm gửi về cho bà cháu M. 20 triệu đồng và trả công cho em gái 10 triệu đồng.

Ngày 21/12/2018, cháu M được lực lượng chức năng giải cứu thành công, đưa trở về Việt Nam. Sau khi về nước, cháu M. đã làm đơn tố cáo chị em nhà Hùng Thị Niệm đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã nhận ra tội lỗi của mình, xin gia đình bị hại tha thứ.

Dựa trên các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho 2 bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng Thị Niệm 7 năm tù, Hùng Thị Liêm 5 năm tù.

Tin mới