2 học sinh lớp 10 tử vong do một con rạm

Trong lúc đi qua đập, 2 học sinh 15 tuổi nhìn thấy những con rạm đang bám trên thành đập nên với tay bắt. Tuy nhiên, do bất cẩn nên các em bị trượt chân rơi xuống đập và bị chết đuối.

Theo UBND xã Cát Tài, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), vào lúc 15h ngày 8/11, ba em: Nguyễn Bá Quý, Nguyễn Cao Phong và Nguyễn Chí Thanh (cùng 15 tuổi, trú thôn Cảnh An, xã Cát Tài), hiện đang là học sinh lớp 10, Trường THPT số 2 Phù Cát đang trong lúc đi qua đập dâng Cây Ké thì Quý và Phong nhìn thấy những con rạm đang bám trên thành đập nên với tay bắt.

Hiện trường
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm

Tuy nhiên, do bất cẩn nên các em bị trượt chân rơi xuống đập nước và bị chìm sâu dưới đập nước. Đến 18h cùng ngày, người dân địa phương và người thân mới vớt được thi thể của em Phong và Quý.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới