2 học sinh Nghệ An đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. 

Chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, nhằm khích lệ, động viên đoàn học sinh của Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khen thưởng cho em Trương Văn Quốc Bảo với thành tích đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: Internet

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khen thưởng cho em Trương Văn Quốc Bảo với thành tích đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: Internet

Trong năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (Giải Khuyến khích).

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao.

Hoàng Tiến Nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Hoàng Tiến Nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ tuyên dương năm nay, có 2 học sinh Nghệ An được vinh danh, khen thưởng. Đó là em Trương Văn Quốc Bảo - Huy chương Vàng Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, Huy chương Bạc Tin học quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh với các học sinh được tuyên dương. Ảnh: Trọng Hoàn.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh với các học sinh được tuyên dương. Ảnh: Trọng Hoàn.

Học sinh thứ 2 là em Hoàng Tiến Nguyên - Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế. Cả 2 học sinh từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu./.

Tin mới