2 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An được tặng thưởng cấp Nhà nước

(Baonghean.vn) - Đó là hội viên Trần Hữu Đức với tác phẩm “Văn nghệ dân gian làng xã xứ Nghệ”, và hội viên Đặng Thanh Lưu với tác phẩm “Dân ca xứ Nghệ”.

Sáng 20/2, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tổ chức tổng kết các hoạt động năm 2016 và làm lễ mừng thọ các hội viên cao tuổi.

Ngoài ra, trong năm 2016, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An còn có 9 hội viên được trao tặng giải thưởng Hồ Xuân Hương tỉnh Nghệ An lần thứ 5.

Ông Trần Hữu Đức – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tặng quà chúc thọ hội viên Võ Văn Thế (nhạc sỹ Văn Thế) tròn 80 tuổi.
Ông Trần Hữu Đức – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tặng quà chúc thọ hội viên Võ Văn Thế (nhạc sỹ Văn Thế) tròn 80 tuổi.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai đề tài khoa học nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Nghệ An, mở lớp tập huấn nâng cao công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền để phát triển hội viên mới, chú trọng những người có năng lực sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, những nghệ sỹ có tâm huyết với dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh…

Dịp này, Hội tổ chức mừng thọ cho 2 hội viên tròn 80 tuổi là Võ Văn Thế và Đặng Quang Viễn.

 Trần Thủy

(SVTT)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới