2 lao động Nghệ An thương vong khi đi khai thác gỗ ở nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Trong khi đang khai thác gỗ ở bản Phà Vẻn, Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (thuộc địa phận nước bạn Lào), anh M.V.T. (SN 1978) trú tại huyện Kỳ Sơn bị gỗ đè tử vong tại chỗ, người đi cùng bị thương nặng.

Ông Vi Văn Mằn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, ngày 9/9, 2 công dân của bản Sa Vang, xã Tà Cạ là M.V.T (SN 1978) và M.V.T (SN 1976) đi khác thác gỗ tại bản Phà Vẻn, Noọng Hét, Xiêng Khoảng (thuộc địa phận nước bạn Lào) đến chiều cùng ngày thì gặp nạn dẫn đến tử vong.

anh
Bìa rừng nơi khai thác gỗ khiến 2 người thương vong. Ảnh: CSCC

Anh M.V.T tử vong do bị gỗ đè chết tại chỗ, còn anh M.V.T bị thương nặng ở chân phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện.

anh
Người thân đang lo các thủ tục mai táng cho anh M.V.T . Ảnh: CSCC

Hiện người nhà đã đưa thi thể của anh M.V.T về để mai táng theo phong tục địa phương, còn anh M.V.T đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Theo thông tin, do bị thương quá nặng nên anh T. phải cưa mất 1 chân.

Được biết, cả 2 trường hợp nói trên đều là những gia đình thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn. 

Tin mới