2 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Lào

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép.

Vào hồi 15h30 ngày 9/5, tổ tuần tra của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 6 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực từ mốc số 406 đến mốc số 407 biên giới Việt Nam - Lào (thuộc bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện đối tượng Vi Văn Điều (SN 1986), trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, và Ngân Văn Điền (SN 1982), trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương đã có hành vi nhập cảnh trái phép.

Đồn BP CKQT Nậm Cắn tiến hành điều tra xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của 2 đối tượng. Ảnh: Phương Linh
Đồn BP CKQT Nậm Cắn tiến hành điều tra xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của 2 đối tượng. Ảnh: Phương Linh

Qua điều tra, xác minh trước đó vào tháng 1/2019 Vi Văn Điều xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bằng giấy thông hành; còn Ngân Văn Điền xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng giấy thông hành vào tháng 2/2020. Cả 2 đều làm công nhân tại thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Phù Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Lào có những diễn biến phức tạp, 2 đối tượng muốn về nước nhưng sợ phải đi cách ly nên ngày 6/5, Điền và Điều bắt xe khách đến huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; đến trưa 9/5, 2 đối tượng nhờ một người đàn ông Lào chỉ đường cắt rừng để về Việt Nam. Tiếp đó, Điền và Điều đi bộ theo đường mòn qua biên giới để nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vy phạm hành chính và đưa 2 đối tượng đi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định.

Tin mới