2 tháng, Nghệ An bắt giữ 61 đối tượng truy nã

(Baonghean.vn) - Sau 2 tháng phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ và xử lý 947 vụ, 1.716 đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật.

Đây là kết quả mà lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đạt được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/2/2016).

Lực lượng CSGT trạm 1-5 bắt giữ 1,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Huy Đồng)
Lực lượng CSGT trạm 1-5 bắt giữ 1,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Huy Đồng)

Trong đó, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 156 vụ; bắt giữ, xử lý 240 đối tượng. Lực lượng công an cũng đã điều tra, làm rõ 123 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong đợt cao điểm, đạt tỷ lệ 82%. Qua đó, thu 59 xe máy, 2 ô tô, 1 máy xúc, 35 ĐTDĐ, 11 máy tính xách tay, 5 khẩu súng... với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ đồng.

Vận động, bắt giữ 61 đối tượng truy nã, trong đó có 16 đặc biệt nguy hiểm (tăng 43% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Về tệ nạn xã hội, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ 193 vụ, 757 đối tượng đánh bạc, thu hơn 1,2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Đồng thời, bắt 12 vụ, 29 đối tượng mại dâm.

2 đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú Thành phố Vinh) và Võ Viết Tuyên (SN 1993, trú  huyện Nam Đàn) bị bắt giữ vì có hành vi tàng trữ súng trái phép.
2 đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú Thành phố Vinh) và Võ Viết Tuyên (SN 1993, trú huyện Nam Đàn) bị bắt giữ vì có hành vi tàng trữ súng trái phép. (Ảnh: Nguyên Khoa)

Về tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ 153 vụ, 190 đối tượng (tăng 44 vụ, 50 đối tượng so với cùng kỳ Tết năm 2015), thu giữ 3,1 kg hêrôin; 1,6 kg ma  túy dạng đá; 275,8 gam ma túy tổng hợp; 646 viên ma túy tổng hợp; 703,7 gam cần sa...

Đặc biệt, đã đấu tranh, triệt phá 4 đường dây, bắt 8 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 168 vụ, 168 đối tượng (tăng 70 vụ, tăng 66 đối tượng so với cùng kỳ Tết năm 2015). Qua đó, thu 116,9 m3 gỗ các loại, 4,4 tấn động vật và sản phẩm động vật, 720 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp lệ, 1.600 lít dầu ăn, 300kg hạt hướng dương... vi phạm quy định về VSATTP và nhiều hàng hóa nhập lậu có tổng giá trị hơn 2,25 tỷ đồng.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới