2 thanh niên liều lĩnh 'ôm' 6 kg ma túy đá vượt biên giới vào Việt Nam

(Baonghean.vn) - 2 đối tượng điều khiển mô tô tốc độ cao “ôm” 6 kg ma túy cắt rừng, vượt tuyến biên giới Việt-Lào hòng thẩm lậu vào nội địa dù tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng.

Phòng cảnh sát đấu tranh tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án ma túy lớn, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng, thu 6 kg ma túy dạng đá. Đây là 2 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mà phòng đã xác lập chuyên án để đấu tranh từ những ngày đầu năm 2021.

Theo đó, khoảng đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát thuộc phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng người Mông, Lào tìm cách bắt mối với một số đối tượng vùng biên giới Viêt-Lào thuộc các xã Mỹ Lý, Nậm Cắn (Kỳ Sơn) để thẩm lậu ma túy vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật trong chuyên án. Ảnh: Thùy Anh
Tang vật trong chuyên án. Ảnh: Thùy Anh

Với thủ đoạn móc nối, liên lạc bằng điện thoại và mạng xã hội, sau khi liên hệ được với các đối tượng ở Việt Nam, “ông trùm” bên Lào sẽ cho các chân rết tập kết ma túy ở vùng rừng núi trên đất Lào giáp biên giới Việt Nam, sau đó dùng các lực lượng cắt rừng mang qua bên kia đường biên để giao dịch.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, biết các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới Việt-Lào, chúng liều mạng mở các con đường mới xuyên rừng, cắt núi hòng để vận chuyển ma túy trót lọt.

Các thành viên ban chuyên án theo sự phân công đã bám sát vùng rừng núi miền Tây xứ Nghệ nhiều tháng ròng để thu thập tài liệu, thông tin của các đối tượng nghi vấn trong đường dây ma túy này. Qua đó, Ban chuyên án phát hiện 2 đối tượng Hờ Bá Súa (SN 1989), trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn,  (Kỳ Sơn); Và Bá Hạ (SN 1993) trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến đường dây ma túy do “ông trùm” trên đất Lào điều hành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma túy thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Thùy Anh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma túy thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Thùy Anh

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 27/5 từ nguồn tin các đối tượng chuẩn bị thực hiện đợt giao dịch mới, Ban chuyên án báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất phương án phá án.

Theo sự chỉ đạo, Ban chuyên án được chia thành 5 tổ, vừa phối hợp lực lượng Biên phòng, Hải quan tuần tra, mật phục vùng rừng núi biên giới giáp Lào, vừa chốt chặn tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đồng thời cơ động trên tuyến Quốc lộ 7A dọc theo địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, tỉnh Nghệ An nhằm mục tiêu không để đối tượng này trốn thoát.

Rạng sáng 1/6/2021, tổ trinh sát vùng biên giới phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn bên kia biên giới Việt-Lào đang tìm đường cắt rừng băng qua Việt Nam.  

Đến 18 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng đã cắt rừng xuất hiện trên Quốc lộ 7A thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn. Lúc này, Ban chuyên án xác định rõ các đối tượng nghi vấn trong đường dây ma túy xuyên Quốc gia đang điều khiển xe mô tô tốc độ cao theo hướng Quốc lộ 7A để về xuôi. Các đối tượng ung dung điều khiển xe mang theo lô “hàng” đến khu vực Trung tâm Y tế huyện Tương Dương thì dừng lại như đang chờ đợi ai đó.

Mọi di biến động của chúng đã nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1/6/2021, các tổ công tác nhanh chóng áp sát, bao vây nhóm đối tượng tại khu vực khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Bắt quả tang 2 đối tượng Hờ Bá Súa (SN 1989) trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Và Bá Hạ (SN 1993) trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, thu giữ 6 kg ma túy dạng đá, xe mô tô, 2 ĐTDĐ.

Quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt hòng phi tang tang vật và thoát thân.

Được biết, đây là chuyên án đầu tiên của Công an tỉnh Nghệ An trong đợt ra quân nhân tháng hành động phòng, chống ma túy. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin mới