2 thí sinh Nghệ An đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2021

(Baonghean.vn) -Chiều ngày 17/12/2021, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2021.

Dự bế mạc Hội thi có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (từ 16 - 17/12/2021), Hội thi có sự tham gia của 25 báo cáo viên đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, tỉnh Hà Giang và 18 tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ, miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Ninh Thuận).

Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự Hội thi có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ tinh thông, tâm huyết, trách nhiệm cao với nghề, có sự đầu tư rất công phu, nghiêm túc trong phần thi của mình. Hội thi có sự tham gia của nhiều báo cáo viên trẻ, trong đó báo cáo viên ít tuổi nhất là đồng chí Vũ Lý Huỳnh, Đảng bộ tỉnh Phú Yên, sinh năm 1993 (28 tuổi). Báo cáo viên nhiều tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Minh Cường, báo cáo viên thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, sinh năm 1965 (56 tuổi). Có 8 báo cáo viên nữ, chiếm tỷ lệ 32%; 17 báo cáo viên nam, chiếm tỷ lệ 68%. Trong đó có 18 báo cáo viên thuộc lực lượng vũ trang, chiếm tỷ lệ 72%.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trao giải Ba cho thí sinh Trần Thị Thanh Huyền, đến từ Đảng bộ tỉnh Nghệ An - Ảnh: Đại Nghĩa.
Ban tổ chức trao giải Ba cho thí sinh Trần Thị Thanh Huyền đến từ Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đại Nghĩa.
Ban tổ chức Hội thi trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Đại Nghĩa
Ban tổ chức Hội thi trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Đại Nghĩa

Các báo cáo viên trải qua 3 phần thi: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các báo cáo viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ở phần thi soạn đề cương, hầu hết báo cáo viên chuẩn bị đề cương chu đáo, đây là nguồn tài liệu giá trị phục vụ cho thực tiễn. Ở phần thi thuyết trình, nhiều báo cáo viên thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Đồng thời, các báo cáo viên đã bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, vị trí công tác vào phần thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Hội thi lần này là dịp để đội ngũ báo cáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng. Kết quả hội thi lần này là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 3 và Hội thi chung khảo toàn quốc, hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng…

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 18 giải Khuyến khích. 02 Báo cáo viên thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt giải Ba và Khuyến khích; đồng chí Trần Thị Thanh Huyền đoạt giải Ba, được chọn là một  trong các thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc trong thời gian tới.

Tin mới