200 đại biểu dự Hội nghị Khoa học toàn quốc về Ngư học tổ chức ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích chung tay phát triển một lĩnh vực nông nghiệp mũi nhọn của nước nhà, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam tiên tiến, hiện đại.

Sáng 25/12, Hội Ngư học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh - MH
Chủ trì hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn - nguyên Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Ngư học Việt Nam; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An. Ảnh: MH

Cùng dự có đại diện lãnh đạo của các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Khoa học & Công nghệ của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng thu hút hơn 200 đại biểu tham dự trực tuyến và trực tuyến ở 15 điểm cầu trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau liên quan đến Ngư học.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: MH
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: MH

Hội Ngư học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 03/2018/QĐ-CNSH ngày 18/3/2018 của Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Qua đó nhằm gắn kết những nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động liên quan đến lĩnh vực Ngư học với mong muốn phát triển ngành Ngư học của Việt Nam lớn mạnh hơn, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với ý nghĩa trên, Hội nghị Khoa học toàn quốc về Ngư học lần này cũng quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà quản lý với nhiều tham luận xoay quanh các vấn đề như bảo tồn đa dạng sinh học cá nước ngọt, cá rạn san hô quần đảo Trường Sa, dịch vụ hệ sinh thái từ nghiên cứu cá nội địa Việt Nam… Bên cạnh đó, có một số tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học quốc tế đến từ Nhật Bản, Đài Loan… cũng đã đề cập nhiều vấn đề xoay quanh việc bảo tồn và phát triển các nguồn lợi thủy hải sản.

Việt Nam là quốc gia ven biển có trên 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế với đường bờ biển trải dài trên 3.200 km, trên 14 vĩ độ địa lý với hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo cho nước ta các hệ sinh thái biển, ven biển và nội địa hết sức đa dạng, phong phú, mang lại các giá trị đa dạng sinh học cao cũng như nguồn lợi thủy sản nói chung, nguồn lợi cá nói riêng.

Tin mới