21 phạm nhân ở Nghệ An được về nhà dịp Tết

(Baonghean.vn) – Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi, sáng ngày 4/2, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán cho 47 phạm nhân cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án.

Trong đợt Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã quyết định giảm án phạt tù cho 47 phạm nhân. Trong đó, có 21 phạm nhân được giảm hết thời hạn, 26 phạm nhân được giảm án phạt tù  2 đến 7 tháng. Các phạm nhân này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án.

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thờ
Đợt Tết Nguyên đán năm năm nay, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 47 phạm nhân được giảm  thời hạn chấp hành án phạt tù 
Trao quyết  định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tốt
Trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tốt

Đây là điều kiện để những người đã từng lầm lỗi sớm hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời là dịp để các phạm nhân khác nhìn lại quá trình lao động cải tạo, thi đua chấp hành án, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà trong thời gian tới.

Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh hoàn tất các thủ tục cho 21 phạm nhân được ra tù trước thời hạn để  về sum họp với gia đình.
Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh hoàn tất các thủ tục cho 21 phạm nhân được ra tù trước thời hạn để trở về đoàn tụ với gia đình.
Niềm vui của những người từng lầm lỗi được trở về sum  vầy bên gia đình đúng dịp Tết Nguyên đán
Niềm vui của những người từng lầm lỗi được trở về sum vầy bên gia đình đúng dịp Tết Nguyên đán

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã trao quyết định giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho 21 phạm nhân được ra tù trước thời hạn và  hoàn tất các thủ tục cho họ về sum họp, đón Tết với gia đình.

Nguyệt Minh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới