25 thí sinh Nghệ An tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc khu vực miền Trung năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 10/7, 25 thí sinh Nghệ An đại diện cho lực lượng thanh, thiếu nhi toàn tỉnh chính thức bước vào Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, vòng thi khu vực miền Trung năm 2022.

Hội thi Tin học trẻ là hoạt động thường niên được sự đón nhận lớn từ các thí sinh và phụ huynh toàn quốc nói chung, Nghệ An nói riêng trong nhiều năm qua.

Hội thi ngày càng khẳng định ý nghĩa trong việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các em học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập.

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị trước giờ diễn ra Hội thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị trước giờ diễn ra Hội thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022.

Đây là hoạt động được thực hiện theo Kế hoạch số 493 ngày 11/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022; căn cứ kết quả Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVIII, năm 2022 (diễn ra vào ngày 18/6/2022) và Quyết định số 4711 ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXVIII, năm 2022.

Các thí sinh đại diện cho tỉnh Nghệ An tham dự vòng thi khu vực miền Trung - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Các thí sinh đại diện cho tỉnh Nghệ An tham dự vòng thi khu vực miền Trung - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Đội tuyển tỉnh Nghệ An tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 gồm 25 thí sinh, trong đó có 5 thí sinh bảng A, 5 thí sinh bảng B, 4 thí sinh thi bảng C1, 4 thí sinh bảng C2, 5 thí sinh thi bảng D2 và 2 thí sinh thi bảng D3.

Việc tham gia Hội thi góp phần cổ vũ thanh, thiếu niên toàn tỉnh tích cực học tập, ứng dụng Tin học vào học tập và đời sống, xã hội; phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thí sinh Nghệ An hào hứng, tự tin bước vào Hội thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Các thí sinh Nghệ An hào hứng, tự tin bước vào Hội thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022 quy định đối tượng dự thi cụ thể như sau: Đối với học sinh THPT, chia thành 2 đối tượng: học sinh khối chuyên (bảng C1) và khối không chuyên (C2). Tuy nhiên, năm nay thí sinh khối không chuyên vẫn có thể đăng ký thi khối chuyên để thử sức ở thử thách cao hơn.

Các bảng còn lại: A (khối Tiểu học), B (khối THCS), D2 (Sản phẩm sáng tạo khối THCS) và D3 (Sản phẩm sáng tạo khối THPT).

Thí sinh tham gia hội thi là những người đã đạt giải cao nhất đến từ 233 thí sinh dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Thí sinh tham gia hội thi là những người đã đạt giải cao nhất đến từ 233 thí sinh dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Về hình thức thi, Bảng A (học sinh tiểu học), bổ sung thêm ngôn ngữ lập trình Python (đang là xu hướng của lập trình thế giới) để thí sinh lựa chọn khi làm bài thi. Như vậy, thí sinh có thể tùy chọn ngôn ngữ lập trình khi làm bài thi: Python (mới bổ sung) hoặc Scratch (như những năm trước).

Bảng C1 (học sinh THPT khối chuyên) sẽ làm bài thi theo đội (từ 1-2 thí sinh). Từ Vòng thi cấp khu vực các đội thi sẽ thi theo hình thức Procon. Đây là hình thức thi vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa đem lại sự kịch tính, hấp dẫn cho hội thi. Bảng C2 (học sinh THPT khối không chuyên) sẽ làm bài thi dạng ICPC.

Kết quả của hội thi sẽ được công bố trong vài ngày tới. Từ đó sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết Quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay.

Tin mới