28 tác phẩm báo chí sẽ được trao giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2018

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2018.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh, tính đến ngày 20/11/2018, Hội đã nhận 56 tác phẩm của các tác giả gửi đến dự thi Giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2018 (16 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm phát thanh; 15 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo điện tử).

Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm sơ khảo từ ngày từ ngày 13/01-16/01/2019 và chấm vòng chung khảo từ ngày 19-20/01/2019.

Ban tổ chức cuộc thi dự kiến trao giải cho 26 tác phẩm, gồm 16 giải chính thức và 10 giải khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả và 2 tập thể xuất sắc hưởng ứng cuộc thi tốt. Tổng số 28 giải.

Cụ thể: theo 4 thể loại tham gia, Ban tổ chức sẽ trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 2 giải đồng hạng cho tập thể hưởng ứng cuộc thi và đăng tải phát sóng tác phẩm tốt.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 29/1/2019 (24 tháng chạp Mậu Tuất) và phát động cuộc thi lần thứ 4 năm 2019 tại Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi - 2019 tại huyện Nam Đàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên tham gia đã rà soát lại thể lệ cuộc thi, đề xuất cách thức chấm thi. Theo đó, thành viên Ban giám khảo chấm thi ở hai vòng để đảm bảo tính chính xác và công bằng, khách quan.

Khẳng định lại ý nghĩa của cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Giải Búa Liềm vàng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội cũng như nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong việc sáng tác tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị và giao trách nhiệm cho các thành viên Ban giám khảo, Tổ Thư ký nghiên cứu kỹ quy chế chấm thi và xét giải thưởng của Ban Tổ chức, tiến hành chấm sơ khảo và chung khảo một cách khách quan, dân chủ, đánh giá các tác phẩm bảo đảm công bằng, chính xác, đúng thời gian kế hoạch đề ra, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để xét thưởng, trao giải cấp tỉnh.

Tin mới