29 tết: Đào, mai nhộn nhịp khách mua, quất vẫn ế ẩm

(Baonghean.vn) - Sau cơn mưa tầm tã suốt ngày 28 Tết, thị trường hoa, cây cảnh trong ngày cận Tết (29/12) đã giảm giá khá mạnh, đặc biệt là đào và quất.
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Trong sáng ngày cận Tết (29 tháng Chạp) cũng là ngày đầu trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Vinh đổ ra đường để mua hoa, cây cảnh để trưng dịp Tết.  Ảnh: Lâm Tùng
Tại huyện Diễn Châu, khách mua đào nhiều hơn hôm qua. Thông tin về đào, quất ế ẩm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ảnh: Quang An
Tại huyện Diễn Châu, khách mua đào nhiều hơn hôm qua. Thông tin về đào, quất ế ẩm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ảnh: Quang An 

Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Theo quan sát của phóng viên, thị trường hoa đào ở TP. Vinh có giảm giá khá mạnh sau ngày mưa rét 28 Tết. Anh Nguyễn Văn Phú - người kinh doanh đào trên Đại lộ Lê Nin cho biết: "Giá đào vốn dĩ năm nay đã rẻ hơn mọi năm khá nhiều, trước ngày bị mưa khoảng 700.000 đồng là có thể mua một cành đào đẹp. Tuy nhiên, giờ hầu hết người bán đều hạ giá, nhiều cành đẹp chỉ khoảng 200 - 300.000 đồng cũng phải bán. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Trong khi đó, quất cảnh cũng được các chủ hàng giảm giá mạnh. Trong sáng 29 Tết, trên các tuyến đường thành phố Vinh còn rất nhiều cây cảnh quất chưa bán được. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Bên cạnh đó, với việc mắc mưa lớn trong ngày hôm qua 28 Tết, nhiều cây quất quả rụng hàng loạt; nhiều chủ hàng khá chán nản, thậm chí không dựng cây, chăm chút để bán. Ảnh: Lâm Tùng
Trên địa bàn Diễn Châu, nhiều chủ hàng bán quất đang đợi khách. Ảnh: Quang An
Trên địa bàn Diễn Châu, nhiều chủ hàng bán quất đang đợi khách. Ảnh: Quang An
Tại huyện Yên Thành cũng vậy, quất đổ sau mưa, hỏng nhiều và đang ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng.
Tại huyện Yên Thành cũng vậy, quất đổ sau mưa, hỏng nhiều và đang ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng.
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Một chủ hàng bán cây cảnh ở  TP. Vinh cho hay: "Năm nay cây cảnh ở các tỉnh phía Bắc hầu hết được chuyển về Nghệ An để tiêu thụ, bởi các tỉnh phía Bắc bán được rất ít do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bởi vậy, nguồn cung năm nay rất lớn. Tôi nhập về 200 gốc quất đến nay còn 1/2 số cây chưa bán được, mặc dù rất muốn giữ giá để cứu vốn nhưng điều đó là rất khó". Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Vì thời gian bán hàng không còn nhiều, sáng 29 Tết đã xuất hiện nhiều điểm bán đồng giá như quất bonsai đồng giá 300.000 đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Trong khi đó, cây mai vàng được nhiều người dân quan tâm trong sáng 29 Tết, bởi giá cả giảm mạnh. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Mặc dù có giảm, nhưng mỗi gốc mai đều có giá "tiền triệu", việc cây mai giảm giá ít là do hầu hết cây mai đều được bán bởi các nhà vườn, nếu không bán được thì sẽ được các chủ vườn mang về trồng lại để cho các Tết sau.  Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Theo quan sát của phóng viên, thì bên cạnh đào, quất thì hầu hết các loại hoa cây cảnh đều có giảm giá chút ít so với những ngày trước đây. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích Ảnh: Lâm Tùng
Tại các điểm bán cây cảnh, UBND TP. Vinh đã huy động lực lượng chức năng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới