3 câu hỏi bố mẹ nên nói với con mỗi ngày

Làm bạn với con là cách tốt nhất để hiểu được con.

1. Con đang kết bạn với ai thế?

Bạn có thể hỏi con về người bạn đặc biệt của bé, hoặc cùng con chơi trò chơi đặt câu hỏi qua lại. Điều này sẽ giúp con cảm thấy tin tưởng bố mẹ và dễ dàng tâm sự trong mọi tình huống.
Bạn có thể hỏi con về người bạn đặc biệt của bé, hoặc cùng con chơi trò chơi đặt câu hỏi qua lại. Điều này sẽ giúp con cảm thấy tin tưởng bố mẹ và dễ dàng tâm sự trong mọi tình huống.

2. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Nhiều ông bố, bà mẹ nghĩ rằng trẻ con đâu phải lo nghĩ gì mà buồn. Điều này hoàn toàn sai lầm. Cuộc sống của bé cũng phức tạp theo một cách riêng. Khi con có dấu hiệu buồn chán, hãy rủ bé xem phim hoặc chơi một trò gì đó ở nhà. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thư giãn và nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhiều ông bố, bà mẹ nghĩ rằng trẻ con đâu phải lo nghĩ gì mà buồn. Điều này hoàn toàn sai lầm. Cuộc sống của bé cũng phức tạp theo một cách riêng. Khi con có dấu hiệu buồn chán, hãy rủ bé xem phim hoặc chơi một trò gì đó ở nhà. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thư giãn và nhanh chóng lấy lại tinh thần.

3. Con có cần bố/mẹ giúp đỡ không?

Bạn có thể yêu cầu con giúp đỡ mình làm việc nhà hàng ngày, ngược lại, khi cảm thấy con đang cần sự hỗ trợ của bố mẹ, hãy mở lời trước. Điều đó khiến bé tự tin hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên hướng dẫn chứ không nên làm mọi việc thay bé.
Bạn có thể yêu cầu con giúp đỡ mình làm việc nhà hàng ngày, ngược lại, khi cảm thấy con đang cần sự hỗ trợ của bố mẹ, hãy mở lời trước. Điều đó khiến bé tự tin hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên hướng dẫn chứ không nên làm mọi việc thay bé.

Theo Ngoisao.net

TIN LIÊN QUAN

net

Tin mới