3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị loại khỏi danh sách U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trưa ngày 7/3, huấn luyện viên Troussier loại 13 cầu thủ khỏi danh sách U23 Việt Nam trong đó có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Như vậy, chỉ còn lại 2 cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn còn trụ lại được ở danh sách rút gọn này.
HLV Troussier đưa ra quyết định về danh sách rút gọn lần 1 của ĐT U23 Việt Nam.

HLV Troussier đưa ra quyết định về danh sách rút gọn lần 1 của ĐT U23 Việt Nam.

Trong lần triệu tập đầu tiên, huấn luyện viên Troussier gọi tập trung 41 cầu thủ vào đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, Sông Lam Nghệ An đóng góp tới 5 cầu thủ gồm: Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú, Hồ Khắc Lương, Lê Văn Thành, Ngô Văn Lương.

Sau hơn 1 tuần tập luyện, ông thầy người Pháp quyết định sàng lọc, rút gọn còn lại 28 cầu thủ.

13 cầu thủ phải nói lời chia tay với U23 Việt Nam trong đợt sàng lọc đầu tiên này. Đó là thủ môn Nguyễn Duy Dũng, các hậu vệ: Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực; các tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi; các tiền đạo Tẩy Văn Toàn, Ngô Văn Lương.

Như vậy, Sông Lam Nghệ An chỉ còn lại 2 cầu thủ trụ lại ở U23 Việt Nam gồm: Hậu vệ Hồ Khắc Lương và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

Trong giai đoạn tập huấn thứ 2, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo, bắt đầu từ ngày 12/3 và kết thúc vào ngày 17/3./.

Tin mới